Doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư gần 300 triệu USD vào tỉnh Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 02/12/2021 20:11 PM (GMT+7)
Hiện nay các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào tỉnh Đồng Nai khoảng 24 dự án, có tổng vốn gần 300 triệu USD.
Bình luận 0

Ngày 2/12, nhằm phát triển thêm các dự án đầu tư giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Đồng Nai, ông Robert Greenan, quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giáp ranh với TP.HCM nên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.

Đồng Nai kỳ vọng sắp tới doanh nghiệp Hoa Kỳ mạnh tay đầu tư vào địa phương - Ảnh 1.

Quyền tổng lãnh sự Hoa Kỳ thăm làm việc với Đồng Nai. Ảnh: Hương Giang

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt mức cao và ổn định. Nhờ vậy đến nay Đồng Nai đã thu hút đầu tư nước ngoài được 1.541 dự án với tổng vốn đăng ký gần 32,5 tỷ USD.

Trong đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào tỉnh khoảng 24 dự án có tổng vốn gần 300 triệu USD.

Những năm gần đây Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai, chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và ngược lại Hoa Kỳ cũng là thị trường nhập khẩu lớn của tỉnh nhà Đồng Nai.

Trong tương lai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hi vọng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics…

Ông Robert Greenan, quyền Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cho hay, trong thời gian tới sẽ giới thiệu các lợi thế của tỉnh Đồng Nai đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ để họ hiểu thêm về Đồng Nai nhằm tiếp tục mở rộng, đầu tư mới vào địa phương. 

Vị đại diện này cũng hi vọng Đồng Nai hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhanh để xử lý ô nhiễm dioxin khu vực gần sân bay Biên Hòa.

Về việc giải phóng mặt bằng để xử lý dioxin, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai nói rằng trong quý I/2022, thành phố sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị chậm tiến độ là do dịch Covid-19 nên 3 tháng liền TP.Biên Hòa không thể tiến hành bồi thường, tái định cư cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem