Dời 270 hộ dân "thoát" vùng nguy hiểm, Bình Định cần Trung ương hỗ trợ hơn 129 tỷ đồng

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 23/11/2023 08:25 AM (GMT+7)
Để tái định cư cho 270 hộ dân vùng thiên tai có nguy cơ cao, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ NNPTNT trình Chính phủ hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bình Định, là hơn 129 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký văn bản gửi Bộ NNPTNT, đề nghị Bộ này xem xét trình Chính phủ hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bình Định hơn 129 tỷ đồng, để di dời dân vùng thiên tai.

Theo UBND tỉnh Bình Định, năm 2023, dự toán vốn dự phòng được HĐND tỉnh quyết định là 313,060 tỷ đồng. 

Trong đó, vốn dự phòng ngân sách tỉnh 156,572 tỷ đồng, đã sử dụng 99,341 tỷ đồng (vốn dự phòng ngân sách tỉnh 5,449 tỷ đồng), vốn dự phòng còn lại chưa sử dụng 213,719 tỷ đồng (vốn dự phòng ngân sách tỉnh 151,123 tỷ đồng). 

Khả năng bố trí vốn cho các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, trên cơ sở số dư còn lại của nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tới thời điểm hiện nay là 213,719 tỷ đồng. 

Khả năng bố trí vốn cho các dự án là 213,719 tỷ đồng (nếu không phát sinh các nhiệm vụ cấp bách được sử dụng từ nguồn dự phòng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước). 

Dời 270 hộ dân 'thoát' vùng nguy hiểm, Bình Định cần Trung ương hỗ trợ hơn 129 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dời 270 hộ dân 'thoát' vùng nguy hiểm, Bình Định cần Trung ương hỗ trợ hơn 129 tỷ đồng. Ảnh: DT.

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/7/2023 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. 

Cụ thể, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 7 dự án tập trung và 3 phương án xen ghép bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng thiên tai với quy mô 729 hộ. 

Tuy nhiên, hiện nay ngân sách Trung ương chưa phân bổ để thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 590/QĐ-TTg, do đó các danh mục dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư công, hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương của tỉnh đã được báo cáo HĐND tỉnh thông qua và phân bổ hết cho các danh mục dự án (không bố trí dự phòng). 

Sau khi rà soát, đánh giá mức độ cấp bách và sự cần thiết phải thực hiện đối với từng dự án, UBND tỉnh Bình Định đề xuất triển khai thực hiện 2 dự án cấp bách cần thực hiện ngay trong năm 2024, để kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, dự án Khu tái dịnh cư vùng thiên tai thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện An Lão, quy mô 204 hộ, tổng mức đầu tư dự án 96,348 tỷ đồng. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách 67,469 tỷ đồng. 

Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát (giai đoạn 2), quy mô 66 hộ, tổng mức đầu tư dự án 88,64 tỷ đồng. Nhu cầu Trung ương bố trí vốn cấp bách 62,048 tỷ đồng. 

Để 270 hộ dân vùng thiên tai sớm đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ NNPTNT xem xét trình Chính phủ hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bình Định, là 129,517 tỷ đồng, sớm triển khai 2 dự án trên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem