Đội bóng các ngôi sao Pháp chuẩn bị sang Việt Nam thi đấu

Song Minh Thứ tư, ngày 26/08/2020 11:10 AM (GMT+7)
Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, hai bên đã thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Cụ thể, ngay sau dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn, Pháp sẽ đưa đội bóng Các ngôi sao sang Việt Nam thi đấu.
Bình luận 0

Thông tin từ Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT sáng nay cho hay, sáng 25/8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. 

Hai bên đã có những bàn thảo về các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao.

Đội bóng các ngôi sao Pháp chuẩn bị sang Việt Nam thi đấu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp đón Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery.

Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định bóng đá là niềm đam mê của người dân cả hai quốc gia. Trong những năm gần đây, thể thao của Pháp và Việt Nam đều đạt được những thành tích làm thỏa mãn người hâm mộ. 

Chính vì vậy, trong lĩnh vực này, Pháp mong muốn có sự tăng cường hợp tác hơn nữa, đặc biệt là ở môn bóng đá khi Việt Nam đang đặt ra một mục tiêu rõ ràng đó là hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. 

Thời điểm này, Pháp cũng đã triển khai dự án đưa đội bóng đá Các ngôi sao sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam với đội hình là những cựu danh thủ từng vô địch EURO 1984, 2000, World Cup 1998 như Michel Platini, Fabien Barthez, Jean Pierre Papin, Marcel Desailly, Nicolas Anelka ... cùng nhà cầm quân tài ba Arsene Wenger. 

Đội bóng Các ngôi sao Pháp trong đó có những nhà vô địch World Cup 1998 sẽ sang Việt Nam thi đấu giao hữu.

Đội bóng Các ngôi sao Pháp trong đó có những nhà vô địch World Cup 1998 sẽ sang Việt Nam thi đấu giao hữu.

Dự án này được triển khai với nhiều mục đích gồm: phát triển hợp tác giữa hai quốc gia Pháp - Việt Nam cũng như mối quan hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tế hai nước; quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa; thúc đẩy và hỗ trợ cho kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam, tầm nhìn và đào tạo trẻ, ủng hỗ quỹ nhân đạo tại Việt Nam về giáo dục và phát triển trẻ. 

Chính vì mục đích đa dạng nên bên cạnh các trận đấu giao hữu, sẽ còn có các hoạt động bên lề như tổ chức Hội thảo, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngôi sao với cầu thủ trẻ nhằm truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Nicolas Warnery, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề đối với ngành văn hóa, thể thao, du lịch vốn gắn với các sự kiện có sự tham gia đông người. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế để mọi việc được trở lại bình thường. 

Về chương trình được Đại sứ Nicolas Warnery đề cập tại buổi làm việc. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu phấn đấu vượt qua vòng loại World Cup. 

Hy vọng, sau khi có sự hợp tác với Pháp, bóng đá Việt Nam sẽ có sự tiến xa hơn trên các đấu trường quốc tế. 

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, chúng ta sẽ thực hiện được Dự án đưa đội bóng Ngôi sao Pháp sang Việt Nam như Đại sứ Nicolas Warnery đã nhắc tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem