Đội hình dự World Cup 2022 của Qatar và nỗi xấu hổ ASIAD 18

Đông Hưng Thứ hai, ngày 20/08/2018 10:10 AM (GMT+7)
Qatar đã đầu tư những khoản tiền rất lớn để hy vọng lứa cầu thủ tầm 20-23 tuổi của họ thời điểm này có thể đủ sức tạo nên bất ngờ tại World Cup 2022 trên sân nhà. Nhưng từ VCK U23 châu Á 2018 cho tới ASIAD 18, tất cả những gì họ để lại chỉ là nỗi xấu hổ.
Bình luận 0

VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, U23 Qatar khiến các đối thủ còn lại phải ghen tị khi ăn ở tại một khách sạn siêu sang tại Thường Châu, thay vì khu khách sạn mà nước chủ nhà bố trí cho các đội dự giải. Ngoài ra, chế độ ăn uống của họ cũng “sanh chảnh” hơn các đội khách khi mang theo đội ngũ đầu bếp từ quê nhà và khi di chuyển cũng có xe bus “xịn” được thửa riêng…

img

Lứa nòng cốt dự World Cup 2022 của Qatar tiếp tục mang tới những nỗi thất vọng.

Tất cả là nhằm giúp các cầu thủ U23 Qatar cảm thấy thoải mái nhất nhằm hướng tới chức vô địch U23 châu Á 2018. Thực tế là họ đã chơi tốt ở vòng bảng, khi toàn thắng và đứng nhất bảng. Tới vòng tứ kết, đội bóng do HLV Felix Sanchez thắng U23 Palestine 3-2. Tuy nhiên tới bán kết, họ đã bất ngờ thúc thủ trên chấm luân lưu trước U23 Việt Nam sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Trận tranh 3-4, U23 Qatar được an ủi bằng vị trí thứ 3 khi thắng U23 Hàn Quốc 1-0.

Sau khi VCK U23 châu Á 2018 kết thúc, HLV Felix Sanchez đã bị sa thải và thay thế ông là Unai Melgosa Zorrilla, một nhà cầm quân khác đến từ Tây Ban Nha. Nhiệm vụ của Unai Melgosa là tiếp tục giúp lứa cầu thủ trẻ của Qatar trau rồi kinh nghiệm, đồng thời phải khẳng định được vị thế bằng cách giành HCV tại ASIAD 18.

Bằng sự tự tin vốn có, HLV Unai Melgosa quyết định mang tới Indonesia gần như toàn bộ những gương mặt từng dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc mà không bổ sung thêm bất cứ gương mặt nào trên 23 tuổi. Chế độ “đầu tư” mà họ nhận từ LĐBĐ Qatar cũng tương tự như hồi dự giải đấu ở Thường Châu. Tuy nhiên, HLV Unai Melgosa đã phải nhận những kết quả còn đắng chát hơn so với người tiền nhiệm Felix Sanchez.

Trận ra quân, Olympic Qatar dù dẫn bàn từ rất sớm, nhưng rồi vẫn bị Olympic Thái Lan cầm hòa 1-1 ở những phút bù giờ. Trận tiếp theo, họ thảm bại với tỷ số khó tin 0-6 trước Olympic Uzbekistan, đối thủ từng thua chính họ 1-2 ở vòng bảng giải U23 châu Á 2018. Trận cuối gặp đội yếu nhất bảng Olympic Bangladesh, cứ ngỡ các chàng trai của HLV Unai Melgosa sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng họ lại bất ngờ thúc thủ 0-1.

Chỉ có 1 điểm sau 3 trận, Olympic Qatar đành xếp cuối bảng B và sớm bị loại tại môn bóng đá nam ASIAD 18. Một kết quả mà không NHM bóng đá Qatar nào dám nghĩ tới trước khi giải đấu diễn ra. Và càng đáng thất vọng hơn khi đội hình mà HLV Unai Melgosa sử dụng xuyên suốt 3 trận tại ASIAD 18 không có nhiều khác biệt so với hành trình tại VCK U23 châu Á 2018, bao gồm một số ngôi sao hiện tu nghiệp ở nước ngoài như Tarek Salman, Khalid Muneer hay Saoud Farhan...

Rõ rang, cho dù 4 năm nữa VCK World Cup 2018 mới diễn ra, nhưng với lứa cầu thủ hiện tại làm nòng cốt, quá khó để ĐTQG Qatar có thể gây bất ngờ. Nhiều khả năng, họ cũng sẽ chỉ là một kẻ lót đường đáng xấu hổ mà thôi, bất chấp có lợi thế sân nhà đi chăng nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem