Đội hình tiêu biểu SEA Games 30: Cầu thủ U22 Việt Nam áp đảo

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 13/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Nhờ chiến tích giành HCV SEA Games 30, U22 Việt Nam đã đóng góp tới 6 gương mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do Goal bình chọn. Trong khi đó, U22 Thái Lan không hiện diện một ai cả. Còn U22 Philippines và U22 Indonesia cùng có 2 người...
Bình luận 0

Thủ môn Nadeo Argawinata - U22 Indonesia

img

Dù để lọt lưới tới 3 bàn trong trận chung kết, xong màn trình diễn của thủ thành bên phía Indonesia là khá thuyết phục. Phản xạ tốt cùng chiều cao 1m85 giúp người được mệnh danh là "Kepa Indonesia" làm chủ được những tình huống bóng bổng. Dẫu vậy, Nadeo cũng mắc sai lầm với pha bắt bóng trượt trong trận bán kết với U22 Myanmar

Trung vệ Đoàn Văn Hậu - U22 Việt Nam

img

Ở một vị trí trái sở trường, cầu thủ đang thi đấu cho SC Heerenveen vẫn cho thấy sự chắc chắn vốn có. Cầu thủ sinh năm 1999 có những pha tắc bóng cũng nhưng đeo bám quyết liệt để giảm bớt áp lực cho khung thành của Nguyễn Văn Toản hay Bùi Tiến Dũng. Ở mặt trận tấn công, cầu thủ người Thái Bình cũng có những đóng góp đáng kể với cú đúp trong trận chung kết hay pha kiến tạo cho Hà Đức Chinh ở trận gặp U22 Singapore. Việc thiếu vắng Văn Hậu tại U23 châu Á đầu năm sau sẽ là một bài toán nan giải với HLV Park Hang-Seo.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung - U22 Việt Nam

img

Là người thay thế Trần Đình Trọng trong màu áo cả CLB Hà Nội cũng như đội tuyển U22 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 thi đấu vô cùng chắc chắn. Anh cùng Văn Hậu và Tấn Sinh tạo thành bộ ba trung vệ hàng đầu của thầy Park ở giải đấu này. Trung vệ gốc Tuyên Quang thường xuyên chiến thắng trong những tình huống không chiến cũng như khả năng tắc bóng chính xác. Tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi ở trận chung kết cho thấy sự chắc chắn của Á quân U23 châu Á 2018. Thành Chung cũng có 1 pha lập công ở giải đấu này với pha đánh đầu vào lưới U22 Indonesia tại vòng bảng.

Trung vệ Amani Aguinaldo - U22 Philippines

img

Dù cho đội chủ nhà Philippines không thể lọt qua vòng bảng, Aguinaldo vẫn là một trung vệ có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu năm nay. Cầu thủ sinh năm 1995 có những pha tắc bóng chất lượng và là chỗ dựa vững chắc cho các đàn em nơi hàng thủ đội chủ nhà của kỳ SEA Games năm nay. Anh cũng là trung vệ duy nhất ở giải đấu năm nay lập hat-trick khi làm được điều này vào lưới Timor Leste ở lượt cuối vòng bảng.

Tiền vệ Stephan Schrock - U22 Philippines

img

Ở tuổi 33, đội trưởng của U22 Philippines là linh hồn trong mọi pha tấn công của đội bóng chủ nhà. Cầu thủ mang hai dòng máu Đức - Philippines thi đấu thường xuyên có những pha bóng khuấy đảo hàng thủ đối thủ và thực hiện những đường chuyền đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - U22 Việt Nam

img

Không phải một ai khác, chính cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Hà Nội mới là cái tên quan trọng nhất trong đội hình của HLV Park Hang-Seo suốt 2 năm nắm quyền tại Việt Nam. Tiền vệ 26 tuổi với nguồn năng lượng dồi dào thực sự là một chỗ dựa vững chắc cho các đàn em. Khả năng kiến thiết của cầu thủ số 16 cũng là vô cùng ấn tượng với những pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 như để đánh dấu cho một giải đấu viên mãn với cá nhân cầu thủ của CLB Hà Nội.

Tiền vệ Hlaing Bo Bo - U22 Myanmar

img

Đội trưởng U22 Myanmar là một vị trí vô cùng quan trọng trong đội hình của HLV Velizar Popov. Cầu thủ từng tham dự U20 World Cup năm 2015 có những pha đánh chặn chất lượng và cũng đã có cho mình 1 bàn thắng cho mình ở giải đấu này. Tấm huy chương đồng chung cuộc là phần thưởng dành cho cá nhân cầu thủ sinh năm 1996 cũng như tập thể U22 Myanmar.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng - U22 Việt Nam

img

Ở tuổi 30, có lẽ Trọng Hoàng cũng không nghĩ rằng bản thân anh sẽ một lần nữa được thi đấu tại SEA Games ở thời điểm "xế chiều" của sự nghiệp như thế này. Cầu thủ xứ Nghệ vô cùng quyết liệt trong những tranh chấp, không ngại va chạm và có những pha xâm nhập vòng cấm địa đối phương cực kỳ hiệu quả. Tiền vệ của Viettel như một chiến binh thực thụ trong đội hình của HLV Park Hang-Seo.

Tiền đạo Osvaldo Haay - U22 Indonesia

img

Người đầu tiên ở hàng công có lẽ không ai khác ngoài vua phá lưới giải đấu - Osvaldo Haay. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi tới 9 bàn ở cả giải đấu trong đó có bàn thắng ấn định tỉ số 4-2 trước U22 Myanmar. Tốc độ cùng sự lắt léo là điểm mạnh của Osvaldo. Đáng tiếc, anh lại... tịt ngòi trong cả 2 trận đấu với U22 Việt Nam.

Tiền đạo Hà Đức Chinh - U22 Việt Nam

img

Không còn một hình ảnh thiếu sức sống như tại CLB SHB Đà Nẵng, Đức Chinh thực sự đã cống hiến giải đấu hay nhất của anh cho tới lúc này của sự nghiệp. Chân sút gốc Phú Thọ ghi 7 bàn thắng tại SEA Games năm nay, gấp nhiều lần con số 2 bàn ở cả mùa giải 2019 trong màu áo CLB. Khả năng di chuyển rộng cùng tinh thần thi đấu máu lửa cũng là điều đáng khen của Đức Chinh ở SEA Games năm nay.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - U22 Việt Nam

img

Tiến Linh ngày càng chứng tỏ vị trí số 1 trên hàng công trong màu áo CLB Becamex Bình Dương cũng như ở các cấp độ đội tuyển. Tiền đạo người Hải Dương với khả năng tì đè cũng như không chiến cực tốt cũng đã có cho mình 6 bàn thắng ở SEA Games 30. Không ít trận đấu chân sút 22 tuổi trở thành người cứu rỗi cho đội tuyển, đơn cử như cú đúp vào lưới Thái Lan tại vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem