Ukraine phát hiện đội quân của thủ lĩnh Chechnya Kadyrov bất ngờ rút khỏi Maryinka

Tuấn Anh (Theo NV) Chủ nhật, ngày 25/06/2023 18:30 PM (GMT+7)
Các đơn vị dưới sự kiểm soát của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov bất ngờ rút khỏi Maryinka, Donetsk vào cuối ngày 24/6, người phụ trách báo chí của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 79 Yaroslav Chepurnyi cho biết trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine hôm 25/6.
Bình luận 0
Đội quân của thủ lĩnh Chechnya Kadyrov bất ngờ rút khỏi Maryinka - Ảnh 1.

Ông trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin và nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov (phải). Ảnh NV

"Đêm qua, các đơn vị Chechnya (của lãnh đạo Kadyrov), chiến đấu chống lại chúng tôi ở Maryinka, đột ngột rút lui và bắt đầu rời khỏi Maryinka", Chepurnyi nói.

Chepurnyi nói rằng: "Trinh sát trên không đã phát hiện ra cuộc rút lui và kẻ thù đã bị tấn công, xe bọc thép chở quân của Nga bị trúng đạn".

"Trung đoàn Akhmat-Vostok, đang chiến đấu ở đây và các lực lượng đặc biệt đã rút lui và đi đâu đó với toàn bộ lực lượng", ông Chepurnyi  nói thêm.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đang tập hợp "tất cả các đơn vị không được sử dụng ở mặt trận", bao gồm cả người của Kadyrov, để "chặn đường thủ lĩnh của công ty lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin tới Moscow".

Ông Kadyrov cũng tuyên bố rằng các đơn vị quân đội của ông đã được gửi đến tỉnh Rostov để "dẹp loạn" các chiến binh của Wagner.

Prigozhin tuyên bố hành quân vào Moscow và bắt đầu xung đột vũ trang với Bộ Quốc phòng Nga vào tối ngày 23/6, được cho là sau khi quân đội Nga tấn công "trại phía sau" của lính đánh thuê.

Tuy nhiên, vào tối ngày 24/6, Prigozhin tuyên bố rằng ông ta đã huỷ lệnh tiến về Moscow và quay trở lại trại dã chiến khi binh lính của ông ta đã ở cách Moscow khoảng 200 km, để tránh cho người Nga "đổ máu".

Dịch vụ báo chí của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đồng thời tuyên bố rằng ông Lukashenko đã đàm phán với Prigozhin cả ngày và ông trùm Wagner đã đồng ý "ngừng di chuyển qua lãnh thổ Nga" và các chiến binh của ông ta được hứa "đảm bảo an ninh".

Điện Kremlin tuyên bố rằng trường hợp của cuộc nổi dậy vũ trang của Prigozhin sẽ khép lại, các đơn vị Wagner sẽ trở về "các trại hậu phương" và bản thân Prigozhin sẽ đến Belarus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem