Đòi trâu không được, con đánh chết cha

Tiến Thành Thứ ba, ngày 29/07/2014 07:59 AM (GMT+7)
Đề nghị cha cho một con trâu để nuôi không được, đứa con bất hiếu đã rượt đuổi rồi dùng chân đá vào góc hàm phía bên phải người cha khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Bình luận 0

Chiều 28.7, ông A Mô - Chủ tịch UBND xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết lúc 19h30 đêm 27.7, hai cha con ông A Ngút (50 tuổi) và con trai là A Động (32 tuổi, cùng ngụ xã Đăk Choong) uống rượu. Lúc này, A Động có đề nghị cha mình cho một con trâu để nuôi, nhưng ông Ngút không đồng ý và nói rằng con trâu đó dành cho người em gái.

Sẵn có hơi men, đứa con bất hiếu đã dở thói côn đồ rượt đánh cha. Thấy đứa con hung hãn, ông Ngút bỏ chạy nhưng bị A Động đuổi kịp, rồi dùng chân đá vào góc hàm phía bên phải, hậu quả ông A Ngút chết ngay tại chỗ.

Hiện nay, A Động đã bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem