Đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết đối mặt với hình phạt nào?

Quang Minh Chủ nhật, ngày 06/02/2022 15:26 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án mạng xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên. Ở góc độ pháp lý, đối tượng gây ra vụ việc có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Hành vi của đối tượng gây án có tính chất côn đồ

Nêu quan điểm về vụ việc đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng diễn ra ngay đầu xuân năm mới mà nguyên nhân là do va chạm giao thông. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm đối với người gây ra vụ việc.

Song song với đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí gây án, con dao từ đâu ra. Nếu trường hợp đối tượng Lực mang theo con dao bên người càng cho thấy tính chất manh động của sự việc, cho thấy đối tượng này có bản tính côn đồ, chuẩn bị sẵn hung khí, sẵn sàng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ diễn biến hành vi sự việc, làm rõ hành vi đâm dao của đối tượng được thực hiện như thế nào, vị trí đâm dao vào người nạn nhân là vị trí nào và làm rõ hậu quả của sự việc. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong. 

Trường hợp kết quả giám định pháp y cho thấy những vết thương ở vùng bụng gây mất máu cấp dẫn đến nạn nhân tử vong thì đó là căn cứ để xử lý đối tượng lực về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Một vụ việc va chạm giao thông xảy ra vào mồng 1 Tết ở Hà Nội. Ảnh: Quỳnh An.

Đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được rằng với con dao nhọn như vậy mà đâm vào bụng người khác thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Đối tượng cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra nên đây là hành vi giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, mâu thuẫn xuất phát từ việc tham gia giao thông bằng xe ô tô và có va quệt, sau đó hai bên lời qua tiếng lại. Đối tượng Lực (là người trực tiếp dùng dao đâm anh Tùng tử vong) chỉ là người chứng kiến sự việc, không phải là người điều khiển phương tiện giao thông. 

Tuy nhiên, hành vi của đối tượng này cho thấy tính chất côn đồ, manh động, vi phạm pháp luật. Hành vi xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người và bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ.

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ bị phạt tù

Theo luật sư Cường, với hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt mà sát hại nạn nhân nên đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng cùng thực hiện hành vi tấn công, đánh nạn nhân. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng khác biết là Lực sử dụng hung khí là dao để đâm nạn nhân nhưng vẫn không can ngăn, thậm chí còn có những hành vi có tính chất xúi giục, kích động hoặc tiếp tục đánh đập nạn nhân thì các đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với vai trò đồng phạm. 

Theo quy định của pháp luật, đồng phạm là từ hai người trở lên có ý chí cùng thực hiện một tội phạm. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí của những người cùng tham gia đánh nạn nhân như thế nào. Các đối tượng này có biết rằng trong số những người đánh nạn nhân có người sử dụng dao hay không, có cùng ý chí về việc đâm dao vào người nạn nhân hay không để xác định hành vi có thể xử lý với vai trò đồng phạm hay không. 

Đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 2.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy hành vi của các đối tượng khác là cố ý gây thương tích cho nạn nhân, những người đi cùng xe ô tô không biết Lực sử dụng dao hoặc khi biết đối tượng Lực có dùng dao đã ngăn cản thì các đối tượng này sẽ không bị xử lý hình sự về tội giết người với vai trò đồng phạm. Cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý các đối tượng này về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng. 

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của từng đối tượng, làm rõ hậu quả xảy ra để có căn cứ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ quan điểm về vụ việc đâm chết người sau va chạm giao thông ngày Tết, bạn đọc Thanh Quang ở TP.Bắc Giang (hiện đang sinh sống ở Hà Nội) cho hay, đây là một vụ việc nghiêm trọng, vụ việc diễn ra ngay đầu xuân năm mới cho thấy các đối tượng trong vụ án này rất côn đồ, hung hãn.

"Chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà đối tượng Lực sẵn sàng xuống tay sát hại người khác. Bởi vậy, tôi mong rằng, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ, xử lý nghiêm khắc đối với người gây ra vụ việc.  Đối tượng gây thiệt mạng cho anh Tùng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngoài ra còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân", bạn đọc Thanh Quang nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo anh Quang, để giảm thiểu những vụ án như thế này cần tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người khác, tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Đồng thời, kiên quyết xử lý với các đối tượng mang theo hung khí khi tham gia giao thông.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 12h25 ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Nguyễn Thanh Sang (SN 1997, trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) điều khiển xe ô tô BKS 20A - 176.xx đi hướng từ xã Minh Đức - Nghĩa Trung, trên xe có chở Bùi Thế Quang, Vũ Văn Lực (cùng SN 1997, trú tại xã Minh Đức, Việt Yên); Lê Thị H. (SN 2002, trú tại xã Quảng Minh, Việt Yên) và Nguyễn Thị H. (SN 1998, là vợ Sang).

Khi tham gia giao thông, xe ô tô của Sang có xảy ra va quệt với xe ô tô BKS 98A-443.xx do anh Thân Văn Tùng (SN 1984, trú tại xã Minh Đức, Việt Yên) điều khiển cùng chiều, trên xe chở vợ là Thân Thị N. (SN 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh Tùng. Sang, Quang xuống xe có lời qua tiếng lại, xô xát với anh Tùng và vợ anh Tùng. Thấy vậy, Lực xuống xe đánh Tùng. Tiếp đó, Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh Tùng. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và tử vong. Tại cơ quan công an, Lực và các đối tượng có liên quan đã khai nhận rõ về diễn biến và hành vi phạm tội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem