Đối tượng hiếp dâm cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk đối diện khung hình phạt cao nhất

Quang Trung Thứ ba, ngày 17/05/2022 10:33 AM (GMT+7)
Đối tượng giết và hiếp dâm cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk đã có 2 tiền án và mới ra tù. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. Chuyên gia pháp lý cho rằng, đối tượng có thể khó thoát án tử.
Bình luận 0

Đánh và hiếp dâm cụ bà 68 tuổi

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Y Tơng H'Đơk (32 tuổi, trú tổ dân phố 2, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi giết người, hiếp dâm.

Đối tượng hiếp dâm cụ bà 68 tuổi ở Đắk Lắk có thể khó thoát án tử hình? - Ảnh 1.

Đối tượng Y Tơng (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ và được dẫn giải đến hiện trường vụ án gây rúng động dư luận. Ảnh: Uy Nguyễn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/5, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện bà Đ.T.T. (68 tuổi, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) nằm bất động, trên người chảy máu. Địa điểm phát hiện tại hẻm 231 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt nghi phạm Y Tơng H'Đơk đang lẩn trốn tại một hoa viên trên đường Lê Duẩn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Y Tơng khai nhận, chiều 11/5, người này đến phòng trọ anh N.V.P (ở số 61 Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam) để chơi và ăn nhậu. Nhậu xong, cả hai rủ nhau đi đánh bida rồi nhậu tiếp.

Khuya cùng ngày, anh N.V.P. ra về, còn Y Tơng đi lang thang ở khu vực đường Lê Duẩn. Thời điểm này, đối tượng gặp bà T. (người có biểu hiện tâm thần, bỏ nhà đi lang thang) nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Lúc này, Y Tơng cầm một viên gạch bên lề đường đập liên tiếp vào đầu khiến bà T. bất tỉnh. Chưa dừng lại, Y Tơng còn kéo nạn nhân vào hẻm 231 Lê Duẩn (cách nơi đánh 3m) để thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Y Tơng từng có hai tiền án tiền sự về "Tội hiếp dâm" và "Cướp tài sản" với mức phạt tù lên tới 11 năm và mới ra trại vào cuối năm 2021.

Có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, điều đáng chú ý là đối tượng gây án đã từng bị kết án về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Đây là những tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã phải chấp hành hình phạt rất nhiều năm tù nhưng khi ra tù lại tiếp tục gây án.

Theo ông Cường, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thể hiện bị cáo không còn khả năng cải tạo giáo dục nên rất có thể lần này đối tượng sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong quá trình giải quyết vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ đối tượng này có bệnh lý về tình dục hay không.

Nhu cầu tình dục và khả năng tình dục của đối tượng này như thế nào để xác định tính chất của vụ án cũng như là cơ sở để xác định, áp dụng các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Trong trường hợp đối tượng bị bệnh lý về tình dục, có nhu cầu tình dục tăng bất thường, có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do bệnh lý.

Còn trường hợp đối tượng không có bệnh lý về tình dục, nhu cầu và khả năng tình dục bình thường, hành vi nhiều lần hiếp dâm, nhiều lần bị kết án về tội hiếp dâm cho thấy đối tượng này có ý thức coi thường danh dự nhân phẩm, sức khỏe của người khác, liên tục thực hiện hành vi mà không nhận thức được sai phạm của mình nên chế tài sẽ rất nghiêm khắc.

Đối với hành vi cầm gạch đập liên tiếp vào đầu khiến bà T. bất tỉnh, đã có dấu hiệu của tội giết người giết người, có ý tước đoạt tính mạng trái pháp luật của người khác.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, sau khi thực hiện hành vi, đối tượng còn hiếp nạn nhân nên đối tượng có thể sẽ phải chịu khung hình phạt tổng hợp cho hai tội danh là tử hình.

"Với nhiều tiền án tiền sự, liên tục thực hiện hai tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vì thế nếu bị truy tố về hai tội danh là hiếp dâm và giết người, có thể đối tượng sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình" – ông Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem