Đối tượng sát hại mẹ ruột rồi tạo hiện trường giả ở Nam Định có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 20/08/2024 14:39 PM (GMT+7)
Theo luật sư, nạn nhân trong vụ án này là mẹ ruột của đối tượng gây án, bởi vậy đối tượng có thể bị áp dụng thêm một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

Bắt giữ đối tượng sát hại mẹ ruột ở Nam Định

Lãnh đạo UBND xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con sát hại mẹ ruột tại thôn Hồng Tiến, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 17/8, người dân phát hiện bà N.T.T. (sinh năm 1965) tử vong khi đang nằm trên giường với nhiều vết thương nên đã trình báo cơ quan Công an.

Kẻ sát hại mẹ ruột rồi tạo hiện trường giả ở Nam Định có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VNN.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã bắt giữ V.N.M (sinh năm 1990, con trai bà T).

Tại cơ quan điều tra, M. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi xảy ra cãi vã, M. đã ra tay sát hại bà T. rồi đưa thi thể lên giường đắp chăn tạo hiện trường giả.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với thông tin ban đầu sự việc như trên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối tượng về tội Giết người theo quy định tại Điều123 Bộ luật hình sự.

Xem xét tình tiết tăng nặng

Điều đáng chú ý trong vụ án này, nạn nhân chính là mẹ ruột của đối tượng gây án, vì thế hành vi không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, bị xã hội lên án. 

Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh có tội, hành vi của đối tượng có thể được xác định là có tính chất côn đồ, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, nạn nhân trong vụ án này là mẹ ruột của đối tượng gây án, bởi vậy đối tượng còn có thể bị áp dụng thêm một tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự là giết mẹ nên hình phạt có thể rất nghiêm khắc.

"Hành vi sát hại mẹ ruột mình chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình cho thấy đối tượng có thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.

Đến mẹ ruột của mình mà còn nhẫn tâm sát hại thì có lẽ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của đối tượng này khi lợi ích của đối tượng bị xâm hại, khi đối tượng cho rằng mình bị coi thường, chịu thua thiệt", ông Cường nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem