Đón gần 36.000 lượt khách tham quan dịp Tết, Đà Nẵng "tung chiêu" hút khách trong năm 2022

Diệu Bình Thứ tư, ngày 09/02/2022 06:13 AM (GMT+7)
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt gần 36.000 lượt. Thành phố này đang tích cực tổ chức các hoạt động, chương trình để thu hút khách trong năm 2022.
Bình luận 0

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán tăng hơn 16%

Ngày 8/2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021.

Trong đó, chủ yếu là khách nội địa, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển và tham quan các khu, điểm du lịch Đà Nẵng như: khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên nước Mikazuki, bán đảo Sơn Trà…

Đón gần 36.000 lượt khách tham quan dịp Tết, Đà Nẵng "tung chiêu" hút khách trong năm 2022 - Ảnh 1.

Gần 300 khách "xông đất" Đà Nẵng dịp đầu năm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: D.B

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp đầu năm 2022 các đơn vị tổ chức đón các đoàn khách tham dự sự kiện, hội nghị, tri ân, khách đi công tác ngắn ngày. 

Các đơn vị lữ hành chủ yếu xây dựng các tour nội vùng (nội thành Đà Nẵng và giữa Đà Nẵng – Quảng Nam, Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam), bao gồm các tour ngắn ngày, đi về trong ngày, staycation tại các khách sạn, resort 5 sao có giá tốt và đang mở cửa tại Đà Nẵng, Hội An,...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán (9 ngày từ ngày 29/1-6/2/2022) có khoảng 404 chuyến.

Du lịch Đà Nẵng "Tung chiêu" hút khách

Dịp đầu năm 2022 là thời điểm diễn ra các sự kiện, hội nghị, tri ân, do đó, một số cơ sở lưu trú du lịch đã chủ động tổ chức các dịch vụ hội nghị, phòng họp, hội trường, dịch vụ tiệc, giảm giá phòng lưu trú từ 30-50%, giảm giá dịch vụ, tổ chức các gói staycation để thu hút khách.

Một số khách sạn 4 - 5 sao và tương đương có tổ chức các chương trình đặc biệt trong dịp Tết Âm lịch để thu hút khách. Khách lưu trú tại Đà Nẵng đa số là khách đi lẻ và đặt phòng cận ngày, tập trung cao điểm từ mồng 2 đến mồng 5 Tết, chủ yếu tập trung ở một số khách sạn 4-5 sao ven biển.

Đón gần 36.000 lượt khách tham quan dịp Tết, Đà Nẵng "tung chiêu" hút khách trong năm 2022 - Ảnh 2.

Du lịch Đà Nẵng "tung chiêu" để hút khách. Ảnh: D.B

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, một số khu điểm du lịch đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm thu hút khách tham quan, du lịch trong dịp lễ 2022.

Cụ thể, từ ngày 1/1 - 31/12/2022 tiếp tục tham quan miễn phí các khu điểm du lịch hấp dẫn như Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật. Các chương trình tại các Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Đà Nẵng như "Phiên chợ ngày Tết"; Triển lãm mỹ thuật "Mùa xuân mới – Tác phẩm mới"; chương trình trải nghiệm "Vui xuân Nhâm Dần". 

Chương trình đêm nhạc, lửa trại tại Khu du lịch Suối Hoa. Công viên nước Mikazuki 365 - Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam giảm 30% giá vé vào cổng từ 24/12/2021 đến 28/02/2022, miễn phí một số dịch vụ (tắm onsen, xông hơi, vé vào cửa khu vui chơi Ninja Kid's Park..); Khu du lịch Suối Lương ưu đãi 50% vé vào cồng khi tham quan và sử dụng dịch vụ….

Trao đổi với PV, đại diện Khu du lịch Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài cho hay, sau thời gian ngừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19, điểm tham quan du lịch này đã mở cửa trở lại và đón gần 1.000 du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Cũng trong đợt mở cửa này, du lịch Đà Nẵng tiếp tục các chương trình ưu đãi tri ân du khách quay trở lại với khu du lịch. Trong đó, điển hình như gói vé phổ thông từ 400.000 đồng giảm chỉ còn 300.000 đồng, gói Tích Lộc ( vé gói phổ thông + ăn trưa) từ 630.000đ giảm chỉ còn 510.000đ cùng nhiều gói dịch vụ khác cũng giảm ưu đãi phục vụ du khách.

Theo đại diện khu du lịch Núi Thần Tài, trải qua những lần đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, khu du lịch đã và đang nỗ lực chung tay cùng cộng đồng thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa bồi bổ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người dân và du khách. Đồng thời cam kết tuân thủ mọi quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem