Liên tục xảy ra động đất, Kon Tum đề nghị khẩn một việc với Viện Vật lý địa cầu

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 19/04/2022 14:04 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Viện Vật lý địa cầu lắp đặt hệ thống giám sát, cảnh báo các vụ động đất lớn có thể xảy ra để đơn vị thông tin cho người dân biết và tìm cách ứng phó.
Bình luận 0

Liên quan đến việc động đất liên tục xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), ngày 19/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Lực, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, hôm nay, đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu đã đến trực tiếp huyện Kon Plông để khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra động đất.

"Tỉnh Kon Tum cũng đề nghị Viện Vật lí địa cầu sau khi khảo sát, xác định nguyên nhân xong thì làm báo cáo gửi cho địa phương để sớm thông tin cảnh báo cho các cấp ngành và người dân biết", ông Lực nói.

Động đất liên tục ở Kon Tum: Đề nghị lắp đặt hệ thống giám sát, cảnh báo động đất - Ảnh 1.

Huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tục xảy ra động đất trong thời gian vừa qua. Ảnh: P.H

Về một số nhận định cho rằng, các vụ động đất xảy ra liên tục trên địa bàn huyện Kon Plông có liên quan đến việc thủy điện tích tích nước, ông Lực cho hay: "Chưa thể khẳng định được. Các chuyên gia, nhà khoa học đang nghiên cứu, đánh giá về vấn đề này và họ sẽ sớm có kết luận để biết chính xác, liệu các trận động đất có liên quan đến thủy điện hay không?".

Cũng theo ông Lực, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Viện Vật lý địa cầu lắp đặt hệ thống cảnh báo, giám sát các vụ động đất lớn có thể xảy ra để các sở ngành, chính quyền địa phương thông tin cho người dân nắm tình hình và tìm cách ứng phó để qua đó, tránh được thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Động đất liên tục ở Kon Tum: Đề nghị lắp đặt hệ thống giám sát, cảnh báo động đất - Ảnh 2.

Có một số ý kiến cho rằng, động đất xảy ra liên tục ở huyện Kon Plông l(tỉnh Kon Tum) là do thủy điện tích nước. Ảnh: Đ.Đ

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, ngày 18/4, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận 1 trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay vào khoảng 12h54 phút với độ lớn 4,5 độ richter. Nhiều tiếng động lớn làm nhà cửa, cây cối bị rung chuyển nhẹ khiến người dân lo lắng, hoảng sợ. Dư chấn của trận động đất trưa nay còn lan sang các địa phương lân cận như Gia Lai, Đắk Lắk...

Theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra 53 trận động đất. 

Các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1, có độ lớn chủ yếu dưới 4. Toàn bộ các trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem