Đồng minh Ba Lan bất ngờ 'dội gáo nước lạnh' cho Ukraine

Sputnik Thứ sáu, ngày 10/03/2023 08:56 AM (GMT+7)
Quyết định của chính quyền Ba Lan buộc những người tị nạn từ Ukraine phải trả một nửa chi phí nhà ở của họ là một "đòn" giáng vào Tổng thống Vladimir Zelensky, tờ Daily Express của Anh viết.
Bình luận 0
Đồng minh Ba Lan bất ngờ 'dội gáo nước lạnh' cho Ukraine - Ảnh 1.

Người tị nạn Ukraine đến Ba Lan. Ảnh: AFP

Những quy định mới đối với người Ukraine có hiệu lực từ ngày 1/3. Quyết định của Warsaw áp dụng cho những người tị nạn ở lại Ba Lan hơn 120 ngày: họ sẽ phải trả một nửa chi phí sinh hoạt, nhưng không quá 40 zloty (gần 9 USD) mỗi ngày. Từ tháng 5, người Ukraine sẽ phải trả 75% chi phí sinh hoạt nếu ở Ba Lan hơn 180 ngày, giới hạn mỗi ngày sẽ là 60 złoty (gần 13 USD).

Chính quyền Ba Lan giải thích việc đưa ra quyết định này là do họ không đủ khả năng tiếp tục chu cấp cho 80 nghìn người Ukraine. Theo Bộ trưởng Nội vụ nước này Mariusz Kaminski, Warsaw đã nhận được 123 triệu euro từ quỹ đặc biệt trợ cấp người di cư của EU, nhưng số tiền đó là không đủ.

Để giải thích thêm cho động thái này, các nhà chức trách đã viện dẫn ý kiến của các chuyên gia, những người cho rằng sự hỗ trợ tối ưu cho người tị nạn không nên kéo dài quá một năm.

“Những quy định này mang tính chất thúc đẩy”,  Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Pavel Schefernaker cho biết. Theo chính quyền Ba Lan, ở nước này hiện vẫn còn 950 nghìn người tị nạn Ukraine, tổng cộng ở Ba Lan có 2,3 triệu người Ukraine sinh sống.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Ba Lan được cho là đã tặng một nửa số xe tăng cũng như các vũ khí khác cho chính phủ Tổng thống Zelensky. Nước này cũng đã nhận khoảng 1,4 triệu người tị nạn Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem