Đồng Nai: Xác minh thông tin vợ Bí thư huyện Long Thành “ôm đất” nông nghiệp đã có thông báo thu hồi

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 18/08/2022 14:26 PM (GMT+7)
Ông Dương Minh Dũng – Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành, Đồng Nai xác nhận với PV Dân Việt, có việc vợ ông và người nhà bên gia đình vợ mua đất nông nghiệp đã có thông báo thu hồi. Ông Dũng đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Tỉnh ủy Đồng Nai.
Bình luận 0


Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dư luận đang xôn xao về việc bà Huỳnh Kim Yến (vợ ông Dương Minh Dũng – Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành, Đồng Nai) và bà Huỳnh Quyên Thu (em ruột bà Yến) đã mua rất nhiều đất nông nghiệp tại xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 

Đồng Nai: Đang xác minh thông tin vợ Bí thư huyện Long Thành “ôm đất” nông nghiệp đã có thông báo thu hồi - Ảnh 1.

Vợ ông Dũng đã mua nhiều lô đất nông nghiệp. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, các khu đất bà Yến mua đều thuộc quy hoạch dự án khu dân cư và trước đó UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo thu hồi đất Số 3871/TB-UBND ngày 21/05/2013. Trên thực tế khu đất này đang được chủ đầu tư triển khai dự án khu dân cư T.H.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/8 phóng viên đã liên hệ ông Viên Hồng Tiến – Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai. Qua trao đổi ông Tiến cho biết đã nắm qua thông tin liên quan đến việc mua đất đai của vợ ông Dũng. Văn phòng đang rà soát lại để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, ông Dương Minh Dũng – Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành xác nhận có việc vợ ông và người nhà bên gia đình vợ có mua đất nông nghiệp và ông Dũng cho biết đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Tỉnh ủy Đồng Nai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem