Đồng Nai: Dự kiến ngày 14/2 toàn bộ học sinh các cấp đi học trở lại, kể cả mầm non

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 06/01/2022 16:38 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần lên kế hoạch, cân nhắc liên tục thì đến nay, tỉnh Đồng Nai tiếp tục có kế hoạch mới. Sở GDĐT đề xuất ngày 14/2 sẽ cho toàn bộ học sinh các cấp, kể cả mầm non trở lại trường để học trực tiếp.
Bình luận 0

Ngày 6/1, liên quan đến việc trở lại trường học trực tiếp của học sinh, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Nai cho biết, sau 6 tuần thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp, mọi vấn đề đều ổn. Số trường đăng ký cho học sinh đi học ngày càng tăng, vì vậy Sở đã có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai để xin dừng thí điểm việc dạy và học trực tiếp từ ngày 28/1 tới.

Đồng Nai: Quyết định 14/2 cho toàn bộ học sinh tất cả các khối lớp đi học trở lại - Ảnh 1.

Học sinh được tiêm vaccine để chuẩn bị đi học trở lại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Dự kiến đến ngày 14/2, học sinh tất cả các khối lớp, gồm cả mầm non trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Còn đối với kế hoạch cho học sinh đồng loạt đi học trở lại vào ngày 17/1 của TP.Biên Hòa, bà Huệ cho hay, sau khi nắm được kế hoạch này của TP.Biên Hòa, Sở GDĐT đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn trao đổi với Phòng GDĐT TP.Biên Hòa để cân nhắc lại. Bởi hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP.Biên Hòa đang diễn biến phức tạp, Tết Nguyên đán lại cận kề nên việc cho tất cả học sinh đi học lại vào ngày 17/1 là chưa phù hợp với tình hình thực tế. 

Ngoài ra, việc vội vàng quyết định cho học sinh đi học lại trước Tết cũng không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Do đó ngành giáo dục cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Biên Hòa tiếp tục rà soát, cân nhắc.

Bà Huệ thông tin, trong 6 tuần thí điểm học trực tiếp, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 400 học sinh và trên 100 giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, nguồn lây chủ yếu từ gia đình. 

Hầu hết các em học sinh nhiễm bệnh mức độ nhẹ, chỉ sau 4-5 ngày là khỏi bệnh và xin đi học trở lại, không phát sinh ổ dịch nào trong nhà trường. 

Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh THPT đến nay đạt trên 94%, học sinh THCS đạt 86%, một số địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho giáo viên, riêng TP.Biên Hòa đang triển khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem