Đồng Nai lại phát hiện điểm tập kết hàng chục con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh

Thành Nam Thứ bảy, ngày 14/10/2023 06:01 AM (GMT+7)
Bất ngờ kiểm tra 1 điểm tập kết heo ở huyện Cẩm Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 20 cá thể heo có biểu hiện mắc bệnh và đang được mổ lấy nội tạng.
Bình luận 0

Ngày 13/10, Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết đang phối hợp cùng Trạm thú y huyện tiến hành thu mẫu xét nghiệm bệnh dịch đối với 20 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh tại 1 điểm tập kết trên địa bàn. 

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 11/10, Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa bất ngờ kiểm tra điểm tập kết heo tại ấp Tân Lập do ông Đỗ Văn Trưởng (441 tuổi, ngụ thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) làm chủ. 

Đồng Nai lại phát hiện điểm tập kết có hàng chục con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Số heo tại điểm tập kết do ông Đỗ Văn Trưởng làm chủ có dấu hiệu nhiễm bệnh. Ảnh CACC

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang diễn ra hành vi giết mổ, mua bán động vật chết, động vật có dấu hiệu mắc bệnh.

Tiến hành kiểm tra các chuồng trại của ông Trưởng, lực lượng chức năng phát hiện có 20 con heo còn sống có biểu hiện ho, sốt, da đỏ ửng, có dấu hiệu mắc bệnh. Đồng thời còn có 2 con heo đã chết, được mổ lấy nội tạng.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Trưởng không xuất trình được hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ cũng như phần kiểm dịch đối với số lượng heo trên.

Qua điều tra, xác định ông Trưởng đã thu mua 22 con heo từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và vận chuyển bằng 2 xe tải về tập kết ở địa điểm trên nhằm mục đích kinh doanh.

Tuy nhiên,  trong quá trình vận chuyển, 2 con heo đã bị chết không rõ nguyên nhân nên ông Trưởng đã tự ý mổ bụng, lấy nội tạng để mang đi tiêu thụ, bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm.

Hiện 2 con heo chết đã mổ lấy nội tạng được cơ quan chức năng cho tiêu hủy, 20 con heo còn lại đang được lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đồng Nai lại phát hiện điểm tập kết có hàng chục con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm heo tại điểm tập kết của ông Trưởng. Ảnh: CACC

Trước đó, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện cơ sở thu gom heo của ông Lương Hữu Điền tại ấp Tam hiệp, xã Xuân Hiệp vừa nhập một lô heo có số lượng 810 con và số heo này được thu gom từ trại heo của 2 công ty ở tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. 

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm huyết thanh, hạch bẹn, số lượng 30 mẫu (30 mẫu huyết thanh và 1 mẫu hạch bẹn) và yêu cầu xét nghiệm tìm virus dịch tả heo châu Phi trên đàn heo nói trên. 

Kết quả cho thấy, với 30 mẫu huyết thanh gộp thành 6 mẫu và 1 mẫu hạch bẹn, có 5 mẫu  gộp huyết thanh và 1 mẫu hạch bẹn dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Sau đó 1 ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành thiêu hủy toàn bộ 85 con heo đã được lấy mẫu có kết quả dương tính với vi rút dịch tả châu Phi trong đàn heo 810 con. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem