Đồng Nai: Trồng loại trái đặc sản này, vùng đất “nghèo rớt mồng tơi” bỗng thành xóm tỷ phú

Trần Cửu Long Thứ ba, ngày 28/07/2020 19:16 PM (GMT+7)
Nhờ trồng bưởi da xanh, Suối Đá – một vùng đất "nghèo rớt mồng tơi, chó ăn đá gà ăn sỏi" thuộc ấp 6 (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngày nào, giờ đã thành…xóm tỷ phú.
Bình luận 0

Ông Trần Thiện Tĩnh, Bí thư Chi bộ ấp 6 cho biết, Suối Đá được ví như xóm tỷ phú. Bởi năm nào các hộ dân nơi đây cũng đều thu về tiền tỷ từ cây bưởi da xanh.

Nhờ bưởi da xanh, vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này trở thành xóm tỷ phú - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Hoành, Giám đốc HTX DV-TM Bưởi Suối Đá, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và vườn bưởi da xanh vào kỳ thu hoạch

Trước kia, nơi đây chỉ là những rẫy mì, rẫy ngô (bắp), thu nhập người dân ba cọc, ba đồng. Đi bộ hàng cây số mới thấp thoáng vài nóc nhà tranh.

Ông Trần Văn Trải, một nông dân trồng bưởi da xanh ở đây nhớ lại, năm 1988, gia đình ông rời tỉnh Tiền Giang lên đây lập nghiệp.

Cũng như bao người dân nơi đây, gia đình ông chỉ trồng khoai, trồng đậu để sống đắp đổi qua ngày.

Một lần về quê, lão nông này mang giống bưởi da xanh lên trồng thử. 

Những năm đó, do là cây trồng mới mẻ nên bưởi da xanh bán rất được giá. Ông Trải trúng lớn.

Thấy vậy, ông Trải mạnh dạn mở rộng diện tích lên 2,5ha. Giờ đây, trung bình mỗi năm gia đình ông thu lợi hơn 2 tỷ đồng từ trồng bưởi da xanh.

"Từ ngày chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh, kinh tế gia đình tôi đã phát triển lên hẳn. Có thể nói, bưởi da xanh đã cứu cuộc sống người dân ở đây. Hiện, nó là cây trồng cho thu nhập cao nhất", ông Trần Văn Trải bộc bạch.

Nhờ bưởi da xanh, vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này trở thành xóm tỷ phú - Ảnh 2.

Năm nào cũng vậy, các hộ dân nơi đây đều thu về tiền tỷ từ bưởi da xanh.

 Thấy ông Trải sung túc nhờ bưởi da xanh, gia đình ông Đặng Văn Hoành cùng hàng chục gia đình khác chuyển sang trồng bưởi.

Năm 2003, ông Hoành mở rộng diện tích hơn 1,5ha cây bưởi da xanh và long hồng. Hiện, mỗi năm vườn bưởi này mang về cho gia đình ông hơn 1 tỷ đồng.

"Trong những năm gần đây, nhờ cây bưởi da xanh, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên", ông Hoànhchia sẻ.

Giờ đây, ông Đặng Văn Hoành đã là Giám đốc HTX DV-TM Bưởi Suối Đá với 30 thành viên, diện tích hơn 20ha trồng bưởi da xanh.

Ông Hoành đánh giá, nhờ phù hợp với thổ nhưỡng tại đây nên bưởi da xanh trồng ở Suối Đá có màu da đẹp, vị ngọt thanh. Nhãn hiệu "Bưởi Suối Đá" được nhiều khách hàng tin dùng. Hiện, sản phẩm bưởi da xanh Suối Đá đang hướng đến việc xuất khẩu.

Theo UBND xã Xuân Bắc, hiện khu vực Suối Đá có hơn 100ha bưởi da xanh. Trong đó, có hai giống bưởi chủ lực là da xanh và long hồng. Sản phẩm bưởi Suối Đá đã được cấp chứng nhận VietGAP.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận cho biết, đã đề nghị Ban giám đốc HTX Bưởi Suối Đá đổi mới cách làm để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, cũng như thu hút đông đảo các hộ trồng bưởi khác trên địa bàn cùng tham gia HTX.

Theo ông Tĩnh, khi cuộc sống sung túc, người dân Suối Đá đã rất tích cực tham gia các phong trào đóng góp xã hội hóa để kiến thiết bộ mặt nông thôn.

Nhờ bưởi da xanh, vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này trở thành xóm tỷ phú - Ảnh 3.

Người dân Suối Đá cải tạo đất trồng bưởi da xanh.

Năm 2018, người dân đóng góp 2,4 tỷ đồng cùng nhà nước làm 6 tuyến đường giao thông nông thôn. Năm 2019, bà con tiếp tục góp thêm 1,4 tỷ đồng để làm thêm 4 tuyến đường.

Đến nay, hạ tầng cơ sở tại khu vực Suối Đá, như: Đường, điện đã hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và giao thương. Tất cả sự đổi thay của nông thôn mới ở Suối Đá đều phấn lớn xuất phát từ nguồn thu tiền tỷ từ cây bưởi da xanh...

Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem