Đột nhập nhà máy xe tăng Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc chiến Ukraine

Phương Đăng (theo AP) Thứ sáu, ngày 17/02/2023 19:43 PM (GMT+7)
Cách chiến tuyến giữa Nga và Ukraine hàng nghìn km, một nhà máy sản xuất xe tăng rộng lớn ở thành phố nhỏ miền trung tây Lima, bang Ohio, Mỹ đang đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga.
Bình luận 0
Đột nhập nhà máy xe tăng Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth xem qua phiên bản mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams khi bà đi thăm Trung tâm Sản xuất Hệ thống Liên hợp-Lima, Thứ Năm ngày 16/2 tại Lima, Ohio. (Ảnh AP/Carlos Osorio)

Thuộc sở hữu của quân đội Mỹ và được điều hành bởi General Dynamics, nhà máy dự kiến sẽ tân trang xe tăng Abrams để Mỹ gửi tới Ukraine, và đang chuẩn bị chế tạo một phiên bản cập nhật của phương tiện này cho Ba Lan, các quan chức quân đội Mỹ cho biết khi họ tham quan nhà máy hôm 16/2.

Các quan chức Mỹ đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những chiếc xe tăng Abrams cuối cùng sẽ được gửi đến Ukraine, nói rằng họ đang xem xét nên gửi xe tăng Lục quân, xe tăng Thủy quân lục chiến cũ được tân trang lại hay một số phiên bản khác.

Tuy nhiên, dù phiên bản nào được gửi tới Ukraine, thì chúng cũng sẽ cần được nâng cấp tại nhà máy Lima trước khi ra chiến trường.

Đột nhập nhà máy xe tăng Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 2.

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth thăm nhà máy chế tạo xe tăng Abrams Mỹ hứa gửi cho Ukraine. Ảnh AP

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth, người đã tham quan nhà máy cùng với một số lãnh đạo Lục quân và sĩ quan cấp cao khác cũng xác nhận rất có khả năng nhà máy này sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine.

“Chúng tôi vẫn đang xem xét các lựa chọn về biến thể xe tăng chính xác nào sẽ được cung cấp cho Ukraine. Tôi nghĩ vẫn còn một chút việc cần phải giải quyết, nhưng chắc chắn, những chiếc xe tăng đang được chế tạo ở Lima này đang là trung tâm của các lựa chọn”, bà Wormuth nói.

Đột nhập nhà máy xe tăng Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 3.

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth thăm nhà máy chế tạo xe tăng Abrams Mỹ hứa gửi cho Ukraine. Ảnh AP

Các quan chức cho biết hôm thứ Năm (16/2) rằng, tổng sản lượng tại nhà máy - có tên chính thức là Trung tâm Sản xuất Hệ thống Liên hợp-Lima - là chế tạo 15-20 xe bọc thép mỗi tháng - bao gồm cả xe tăng. Tuy nhiên, nhà máy cũng có thể dễ dàng tăng sản lượng lên 33 chiếc mỗi tháng, thậm chí nhiều hơn nếu cần.

Nhà máy Lima hiện có khoảng 800 công nhân. Khoảng 45% công nhân tập trung vào xe tăng, nhưng nhà máy cũng sản xuất xe bọc thép Stryker, xe hỗ trợ xe tăng và một số thiết bị khác.

Bà Wormuth cho biết thời hạn gửi xe tăng Abrams tới Ukraine phụ thuộc vào việc Mỹ sẽ lấy nguồn xe tăng từ kho huấn luyện quân sự hiện có hay từ các đơn vị Lục quân. Việc lấy xe tăng từ các đơn vị Lục quân sẽ ít được mong đợi hơn vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ.

Đột nhập nhà máy xe tăng Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 4.

Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth thăm nhà máy chế tạo xe tăng Abrams Mỹ hứa gửi cho Ukraine. Ảnh AP

Ngoài ra, việc phát triển xe tăng cho Ukraine cũng sẽ được điều tiết phù hợp các hợp đồng bán hàng khác, bao gồm 250 xe tăng Abrams phiên bản mới nhất cho Ba Lan và khoảng 75 chiếc cho Úc.

Quá trình chế tạo một chiếc xe tăng được cho là mất từ 18 đến 24 tháng. Mỹ có khoảng 2.500 chiếc xe tăng Abram và họ không chế tạo xe tăng "mới cóng" hoàn toàn. Họ lấy những chiếc xe tăng cũ hơn, phá bỏ chúng và sử dụng thân xe rỗng làm điểm khởi đầu để chế tạo một chiếc mới. Một số thân xe tăng đã được tân trang lại nhiều lần. Bà Wormuth cho biết quân đội sẽ đầu tư khoảng 558 triệu USD vào việc cải tiến nhà máy trong 15 năm tới.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Ukraine đã thúc giục Mỹ gửi Abrams, loại xe tăng đầu tiên được triển khai tham chiến vào năm 1991 và có lớp giáp dày, súng chính 120 mm, khả năng xuyên giáp và hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến. Nó chạy trên bánh xích dày và có động cơ tua-bin 1.500 mã lực với tốc độ tối đa khoảng 68km/h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem