ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Nhìn sang Philippines mà… phát thèm

PV Thứ sáu, ngày 07/05/2021 15:10 PM (GMT+7)
Nếu như những người làm bóng chuyền Việt Nam vẫn đang loay hoay không thể tìm ra một HLV phù hợp cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vì thiếu kinh phí, thì Philippines mời hẳn HLV người Brazil Jorge Edson Souza de Brito cho đội tuyển bóng chuyền nữ nước họ.
Bình luận 0

Cho tới thời điểm này, tức là giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021 đã khép lại khoảng hơn 3 tuần, tuyệt nhiên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chưa hề có động tĩnh triệu tập nào cả, thậm chí ngay cả câu chuyện ai sẽ là thuyền trưởng vẫn trong vòng bí ẩn. Sau những thông tin rộ lên về top 4 HLV của giải VĐQG gồm Bùi Huy Sơn (BTL Thông tin - FLC), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh) đều lắc đầu từ chối lên tuyển… mọi động thái về đội bóng từng giành 8 tấm HCB SEA Games dường như bị đưa vào quên lãng.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Nhìn sang Philippines mà… phát thèm - Ảnh 1.

HLV người Brazil Jorge Edson Souza de Brito.

Không ai rõ lý do vì sao 4 gương mặt kể trên từ chối dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cho kế hoạch SEA Games 31, nhưng có thể nhận thấy rằng, việc rò rỉ danh sách tập trung (do Tổng cục TDTT ký) trước thềm vòng 1 Giải VĐQG 2021 khiến nhiều HLV ngạc nhiên, rồi thất vọng, dẫn đến không muốn nhận nhiệm vụ. Chính giới chức Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng thừa nhận họ đã sốc khi biết danh sách "từ trên trời rơi xuống" ấn định đầy đủ vị trí, từ thành phần Ban huấn luyện cho đến các tuyển thủ quốc gia.

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tiếp tục tìm phương án nhân sự khả thi nhất để mời làm HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam do nhiệm vụ SEA Games 31-2021 rất quan trọng. Theo quy trình, HLV trưởng sau khi được bổ nhiệm sẽ chủ động xây dựng danh sách các trợ lý và VĐV tập trung đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Mục tiêu tại SEA Games 31 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2021 là duy trì thành tích HCB hoặc có thể hướng tới HCV. Tất nhiên, vì kinh phí có hạn nên gần như chắc chắn VFV sẽ chọn 1 HLV nội.

Nếu như bóng chuyền nữ Việt Nam loay hoay tìm HLV, thì một đối thủ mới nổi trong khu vực Đông Nam Á là Philippines lại thuê hẳn một HLV ngoại danh tiếng. Cụ thể, với tham vọng giúp ĐT bóng chuyền nữ Philippines giành HCV SEA Games 31 tại Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền nước này đã tiếp cận và đặt vấn đề với HLV người Brazil Jorge Edson Souza de Brito.

HLV Souza de Brito khi còn là một VĐV đã từng giành HCV Olympic ở Thế vận hội Barcelona 1992.  Ngoài ra, ông từng có thời gian thi đấu tại Brazil, Nhật Bản, tham dự Giải vô địch bóng chuyền thế giới FIVB 2006. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, HLV Souza de Brito trong vai trò trợ lý đã giúp ĐT bóng chuyền nữ Brazil giành tấm HCV danh giá.

Sau đó, khi chính thức chuyển sang nghiệp cầm quân, HLV Souza de Brito đã làm cố vấn cho Korean Air Jumbos - Đội bóng chuyền nam tại giải VĐQG Hàn Quốc từ năm 2015 đến năm 2016, đồng thời từng dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh của Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Souza de Brito cho biết, bản thân không mong đợi những thay đổi lớn khi dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Philippines thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á. Đây là giải đấu mà Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines (PNVF) dự kiến tổ chức. Mục tiêu của HLV Souza de Brito là lên ngôi cao nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tổ chức vào tháng 11 tới đây tại Việt Nam.

Trở thành HLV ĐT bóng chuyền nữ Philippines, HLV Souza de Brito sẽ làm việc với các HLV đội tuyển nữ quốc gia do Odjie Mamon cùng e kíp các trợ lý của ông là Tai Bundit và Grace Antigua.

Được biết, người đã giới thiệu vị HLV người Brazil này tới với đội bóng vùng Đông Nam Á chính là cựu ngôi sao bóng chuyền Leila Barros, người từng chơi cho ĐT bóng chuyền nam Brazil trong giải FIVB Grand Prix mà Manila đăng cai vào tháng 8 năm 2000. "Leila từng nói với tôi rằng nếu tôi muốn chuyển đi nơi khác, tôi nên chuyển đến Philippines".

Dự kiến, HLV Souza de Brito sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/7/2021. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ huấn luyện của FIVB đối với dự án phát triển kỹ thuật và chiến thuật của các đội tuyển quốc gia. Theo tiết lộ từ báo chí Philippines, tiền lương của HLV Souza de Brito sẽ được FIVB chi trả trong khi phía Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF) sẽ lo liệu chi phí ăn ở, đi lại cho chiến lược gia người Brazil. PNVF còn cân nhắc sẽ để HLV Jorge Edson dẫn dắt cả đội nữ trẻ Philippines nếu đạt được thành công với ĐTQG.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem