"ĐT nữ Việt Nam đủ sức bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 32"

Bốp Bi Thứ năm, ngày 11/05/2023 10:28 AM (GMT+7)
ĐT nữ Việt Nam dù thua Philippines ở trận đấu cuối của vòng bảng, nhưng vẫn giành được tấm vé vào vòng bán kết với thành tích đứng đầu bảng A. QBV 2015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận định về cơ hội bảo vệ tấm HCV của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại SEA Games 32.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam đối đầu nhiều sức ép

Tại SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam được xếp vào bảng A cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines. Các cô gái của chúng ta đã vượt qua chiến dịch vòng bảng với thành tích đứng đầu bảng với 2 trận thắng, 1 trận thua, cùng giành được 6 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng tốt hơn so với Myanmar và Philippines.

Nhận định của cựu tuyển thủ nữ quốc gia về cơ hội bảo vệ tấm HCV của ĐT nữ Việt Nam tại Seagames 32 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32. ẢNH: NGỌC DƯƠNG.

Tại trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tới, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán với đội chủ nhà là ĐT nữ Campuchia. Cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa ĐT nữ Thái Lan và các cô gái đến từ Myanmar.

Quả Bóng Vàng 2015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã đánh giá về khả năng bảo vệ được tấm HCV của ĐT nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games 32.

Nhận định của cựu tuyển thủ nữ quốc gia về cơ hội bảo vệ tấm HCV của ĐT nữ Việt Nam tại Seagames 32 - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, Quả Bóng Vàng 2015 Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ ở trận chung kết

Cựu danh thủ đội tuyển quốc gia đã trả lời rất nhanh khi được hỏi rằng đội bóng nào sẽ góp mặt tại trận chung kết. Minh Nguyệt đưa ra dự đoán: "Tại vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32, tôi tin rằng ĐT nữ Việt Nam cùng ĐT nữ Thái Lan đều sẽ giành chiến thắng và 2 đội sẽ góp mặt tại trận tranh huy chương vàng. ĐT nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng đậm trước đội chủ nhà Campuchia được đánh giá yếu hơn hẳn. Trận đấu còn lại, Thái Lan sẽ thắng Myanmar 2-0.

Nhận định của cựu tuyển thủ nữ quốc gia về cơ hội bảo vệ tấm HCV của ĐT nữ Việt Nam tại Seagames 32 - Ảnh 3.

Theo Minh Nguyệt, Việt Nam và Thái Lan sẽ giành chiến thắng ở trận bán kết và cùng nhau bước vào trận đấu tranh huy chương vàng. ẢNH:TECHZ.VN

Việc dự đoán đội giành chiến thắng của cặp đấu bán kết có vẻ khá đơn giản khi người hâm mộ cũng dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch đến từ trình độ của các đội bóng là rõ rệt như thế nào. ĐT nữ Campuchia mặc dù là đội chủ nhà, nhưng họ là đội bóng còn ít kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn khi đây cũng mới chỉ là lần tham dự SEA Games thứ 2 của họ. Vậy nên không quá khó hiểu khi dự đoán rằng các cô gái của chúng ta sẽ có một chiến thắng đậm trước Campuchia nhằm nâng cao tinh thần cho trận chung kết.

Ở cặp đấu còn lại, ĐT nữ Myanmar tuy cũng chơi hay tại SEA Games và thường xuyên góp mặt ở các giải đấu châu lục như Giải bóng đá nữ châu Á hay Vòng loại World Cup nữ, nhưng việc phải đối đầu với ĐT nữ Thái Lan đang đạt phong độ rất cao tại giải lần này là một thách thức không nhỏ đối với ĐT nữ Myanmar. 2 -0 nghiêng về Thái Lan là dự đoán của tôi về kết quả trận này".

ĐT nữ Việt Nam phải hết sức thận trọng

Trái với thái độ dứt khoát như khi được hỏi về trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, cầu thủ từng khoác áo ĐTQG từ 2005 - 2016 lại khá e dè về cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng của đội nhà tại SEA Games 32. Minh Nguyệt cho biết:

"Nếu như phải đối đầu với ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết, cơ hội để các cô gái của chúng ta bảo vệ được tấm huy chương vàng sẽ khá thấp. 3 trận đấu của ĐT nữ Việt Nam vừa rồi tại vòng bảng, mặc dù chúng ta vẫn giành được ngôi đầu bảng, tuy nhiên dễ dàng để nhận ra những điểm yếu đang tồn đọng ở hàng phòng thủ cũng như sự thiếu gắn kết trên hàng công đang là vấn đề lớn nhất của đội tuyển lúc này.

Trong khi đó, Thái Lan lại đang đạt được một phong độ rất tốt với những trận đấu thể hiện được trình độ lấn lướt hơn hẳn so với những đội bóng còn lại tại vòng bảng. Ngoài ra, yếu tố khát khao giành chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam để đòi lại món nợ thua trận chung kết SEA Games 31 cũng là động lực tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cô gái xứ sở Chùa Vàng. Đã 10 năm kể từ lần gần nhất đội tuyển nữ Thái Lan đăng quang tại môn bóng đá nữ SEA Games (năm 2013), chắc chắn người Thái đang rất hy vọng có thể lật đổ được Việt Nam tại SEA Games 32".

Chốt lại vấn đề, Minh Nguyệt nói thêm: "Mặc dù khó, nhưng bóng chưa lăn thì chưa thể khẳng định được trước bất cứ điều gì. Nếu như thực sự chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở trận đấu cuối thì cơ hội chiến thắng sẽ không cao, nhưng tôi tin rằng thầy Mai Đức Chung cùng với các em, các cháu sẽ làm nên chuyện".

Nhận định của cựu tuyển thủ nữ quốc gia về cơ hội bảo vệ tấm HCV của ĐT nữ Việt Nam tại Seagames 32 - Ảnh 4.

Chị Minh Nguyệt tin tưởng vào khả năng giành huy chương vàng của ĐT nữ Việt Nam.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem