“ĐT Thái Lan giờ chắc gì đã thắng nổi U21 Việt Nam”

PV Thứ sáu, ngày 18/06/2021 21:10 PM (GMT+7)
Mới đây, ĐT Thái Lan đã bị đánh tụt tới 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thất bại thảm hại tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

FIFA vừa mới công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trong tháng 6/2021. ĐT Thái Lan sau những trận thua tan nát đầy thất vọng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã nhận về vô vàn chỉ trích từ giới chuyên môn và NHM. Kết thúc chiến dịch, Voi chiến chỉ giành được đúng 9 điểm và xếp áp chót bảng G (xếp trên đội bét bảng Indonesia).

“ĐT Thái Lan giờ chắc gì đã thắng nổi U21 Việt Nam” - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan kém ĐT Việt Nam 30 bậc trên BXH FIFA.

Thua trận liểng xiểng cùng những màn trình diễn tệ hại đã khiến giấc mơ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của Thái Lan vỡ vụn. Không chỉ có thế, đội bóng của HLV Akira Nishino còn rớt hạng thảm hại trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, ĐT Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứu 122 với 1149 điểm, bị ĐT Việt Nam bỏ ở khoảng cách rất xã (ĐT Việt Nam đang có 1261 điểm và đứng ở vị trí thứ 92).

Rõ ràng đây là những kết quả không thể khiến NHM bóng đá Thái Lan hài lòng. Thậm chí một bộ phận lớn NHM của Voi chiến còn thẳng thắng thừa nhận sự thật ĐT Thái Lan đã không còn là một ông lớn hùng mạnh tại khu vực Đông Nam Á nữa. Ngoài ra, những người này còn khẳng định Việt Nam mới đang là ông vua của bóng đá khu vực.

Sau khi thông tin ĐT Thái Lan tụt hạng thê thảm được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều bình luận đã nhắm sự chỉ trích về phía thầy trò HLV Akira Nishino. Người dùng Satayu Siributr lên tiếng khẳng định việc LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Kiatisak là sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Không những vậy, bình luận của người này còn tin rằng ĐTQG Thái Lan hiện tại còn chưa chắc đã thắng nổi ĐT U21 Việt Nam.

“ĐT Thái Lan giờ chắc gì đã thắng nổi U21 Việt Nam” - Ảnh 2.

“ĐT Thái Lan giờ chắc gì đã thắng nổi U21 Việt Nam” - Ảnh 3.

“Nếu như lúc này Zico của chúng ta vẫn tại vị, ĐT Thái Lan sẽ có mạt trong top 2 của châu Á, ngang ngửa với những UAE, Iraq, Jordan và chỉ thua kém chút ít so với các đội như Iran, Nhật Bản hay Hàn Quốc. ĐT Thái Lan giờ chắc gì đã thắng nổi U21 Việt Nam. Nếu Zico được mời trở lại, chúng ta có đủ khả năng để chơi với những đội bóng ở châu Âu hoặc châu Phi.”

Ở một bình luận khác, tài khoản có tên Rocknroll Man tin rằng ĐT Thái Lan vẫn trên “trình” so với tuyển Việt Nam, cái thua kém hơn chỉ là ở khát khao cống hiến của các tuyển thủ.

“Về kĩ thuật, ĐT Việt Nam còn lâu mới so sánh được với chúng ta (tuyển Thái Lan), thế nhưng các cầu thủ Việt Nam luôn ra sân với một tinh thần đáng nể và cực kỳ khát khao. Đó là thứ mà ĐT Thái Lan chưa bao giờ so bì được với tuyển Việt Nam”.

Rõ ràng niềm tin mà NHM Thái Lan giành cho đội bóng của họ đang chạm đáy sau liên tiếp những trận thua và bị ĐT Việt Nam bỏ xa cả về thành tích lẫn thứ hạng trong thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem