ĐT Việt Nam coi chừng, ĐT Trung Quốc hưởng lợi nhiều từ penalty

Thứ tư, ngày 06/10/2021 15:10 PM (GMT+7)
Nếu như ĐT Việt Nam đang là ĐT chịu phạt đền nhiều nhất trong tổng số 12 đội vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì Trung Quốc dưới thời ông Li Tie lại rất có duyên với những quả đá 11 mét.
Bình luận 0

Ngay sau trận thua ngược giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ả Rập Xê-út, một thống kê đáng chú ý đã được đưa ra. Đó là ĐT Việt Nam chịu phạt đền nhiều nhất trong tổng số 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chịu phạt đền tới 5 lần.

Ở vòng loại thứ 2, ĐT Việt Nam đã nhận 3 quả phạt đền. Đầu tiên là quả phạt đền trong trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2019. Đó là tình huống Đoàn Văn Hậu có pha đẩy người với Manuel Bihr (Thái Lan) trong vòng cấm. Trong tình huống này, Manuel Bihr còn chưa chạm vào được vào bóng.

ĐT Việt Nam coi chừng, ĐT Trung Quốc hưởng lợi nhiều từ penalty - Ảnh 1.

Việt Nam gặp Trung Quốc luôn thu hút sự chú ý rất lớn. Ảnh: VNE

Quả phạt đền thứ 2 của ĐT Việt Nam cũng do Văn Hậu tạo ra trong trận đấu với Malaysia hồi tháng 6/2021 tại UAE. Đoàn Văn Hậu đã có pha đè người có phần lộ liệu dẫn đến quả phạt đền và bàn gỡ 1-1. Đó là pha bóng tiểu xảo lỗi của Hậu. Việc Văn Hậu đã hơn 1 năm không thi đấu nên việc mất cảm giác về không gian là điều dễ hiểu.

Quả phạt đền thứ 3 của ĐT Việt Nam là trong trận đấu với UAE ở vòng loại thứ 2. Đó là tình huống đến từ pha phạm lỗi của thủ môn Tấn Trường với cầu thủ UAE trong vòng cấm. Đó là pha lao ra cản phá bóng không thành công của Tấn Trường và trở thành tình huống phạm lỗi.

2 quả phạt đền mới nhất của ĐT Việt Nam đều diễn ra trong trận đấu với Ả Rập Xê-út tại vòng loại thứ 3. Tình huống đầu tiên đến từ pha truy cản để bóng chạm tay của Duy Mạnh và sau đó là pha truy cản đối phương của Quế Ngọc Hải.

ĐT Việt Nam coi chừng, ĐT Trung Quốc hưởng lợi nhiều từ penalty - Ảnh 2.

Trong khi đó, ĐT Trung Quốc lại rất có duyên với việc hưởng lợi từ penalty. Cụ thể, 4 trong 8 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước đó, ĐT Trung Quốc đều được hưởng phạt đền. Trong đó, 3 trận đấu mà HLV Li Tie dẫn dắt ĐT Trung Quốc. 

Đây có thể xem là một chi tiết mà ĐT Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý. Trong một thế trận giằng co giữa đôi bên, Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt đến từ một tình huống được hưởng lợi bởi phạt đền.

Vy Cầm (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem