ĐT Việt Nam củng cố ngôi đầu khu vực, báo ĐNÁ nhận định bất ngờ

Thứ sáu, ngày 27/10/2023 09:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam tăng hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa các nền bóng đá còn lại tại Đông Nam Á. Điều này khiến báo chí khu vực không thể không thừa nhận vị trí của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath viết: "Dù ĐT Việt Nam thua cả 3 trận trong tháng 10, gồm thua ĐT Trung Quốc 0-2 (ngày 10/10), thua Uzbekistan 0-2 (ngày 13/10) và thua Hàn Quốc 0-6 (ngày 17/10), nhưng ĐT Việt Nam vẫn tăng hạng".

"Đội bóng của HLV Troussier tăng từ hạng 95 lên hạng 94 thế giới, họ vẫn là đội bóng số một khu vực Đông Nam Á", tờ Thai Rath viết thêm.

ĐT Việt Nam củng cố ngôi đầu khu vực, báo ĐNÁ nhận định bất ngờ - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam vẫn giữ vị trí số một Đông Nam Á, theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10 (Ảnh: AP).

Còn về ĐT Thái Lan, tờ Thai Rath cho biết: "ĐT Thái Lan xếp hạng 112 thế giới và số 2 Đông Nam Á. Đội bóng đất Chùa Vàng có trận thua Georgia 0-8 và hòa Estonia 1-1. Vị trí số 2 Đông Nam Á vẫn là thứ hạng quen thuộc của Thái Lan như thời gian qua".

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Siam Sport bình luận về thứ hạng của đội bóng trong tay HLV Mano Polking, tỏ ý không đánh giá cao chuyến du đấu tại châu Âu của Thái Lan trong tháng 10.

Siam Sport chia sẻ: "Bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 10 phản ánh chuyến du đấu tại châu Âu của đội tuyển Thái Lan".

"Thái Lan thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng này, thua Georgia 0-8 và hòa Estonia 1-1. Đội bóng xứ Chùa Vàng có số điểm 1.177, giữ hạng 112 thế giới giống như tháng vừa rồi", vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

ĐT Việt Nam củng cố ngôi đầu khu vực, báo ĐNÁ nhận định bất ngờ - Ảnh 2.

Malaysia tụt 3 bậc, xuống vị trí 137 thế giới (Ảnh: FAM).

Còn về phía truyền thông Malaysia, họ cũng viết về thứ hạng hiện tại của các đội bóng Đông Nam Á. Trang Vocket của Malaysia cho biết: "Malaysia chỉ là đội xếp thứ 3 tại Đông Nam Á. Xếp số một là đội tuyển Việt Nam (hạng 94 thế giới), tiếp theo là Thái Lan (hạng 112 thế giới)".

"Thứ hạng FIFA của Malaysia là 137, tụt 3 bậc so với vị trí 134 thế giới hồi tháng trước. Tuy nhiên, điều an ủi với đội tuyển Malaysia của HLV Kim Pan-gon  (người Hàn Quốc) là họ đã vượt qua Philippines sau 12 năm. Philippines xếp hạng 138 thế giới, hạng 4 Đông Nam Á", trang Vocket chia sẻ tiếp.

Theo nhận định của trang báo này, Malaysia có thể gia nhập top 130 thế giới nếu thắng Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2026, diễn ra vào tháng 11 tới đây. Thậm chí, sau đó Malaysia còn có thể tăng hạng thêm nữa, nhân dịp thi đấu vòng loại World Cup.

Vocket FC nhận định: "Đây là cơ hội tốt nhất để đội bóng của HLV Kim Pan-gon lọt vào top 120 thế giới. Nguyên nhân là vì số điểm giành được nếu chiến thắng ở vòng loại World Cup, cao hơn nhiều so với số điểm giành được nếu chiến thắng ở các trận giao hữu".

ĐT Việt Nam củng cố ngôi đầu khu vực, báo ĐNÁ nhận định bất ngờ - Ảnh 3.

Thứ hạng của các đội bóng Đông Nam Á trong tháng 10 (Ảnh: ASEAN Football).

Trọng Vũ (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem