ĐT Việt Nam đáng sợ thế nào nếu đá tập trung ở sân nhà vòng loại Word Cup 2022?

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 18:10 PM (GMT+7)
Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn nếu đợt tập trung chưa từng có trong lịch sử ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được đăng cai trên sân nhà.
Bình luận 0

AFC mới chỉ chốt phương án tổ chức theo hình thức tập trung cũng như thời gian diễn ra trong giai đoạn từ 3-15/6 cho 8 trận còn lại của bảng G - vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên phải đến ngày 15/3, tức là gần 1 tháng nữa, AFC mới tiến hành chốt địa điểm tổ chức đá tập trung.

Được biết, UAE và Qatar đang là 2 lựa chọn tiềm năng mà AFC nhắm tới. Hai quốc gia này có cơ sở vật chất cực tốt, tình hình dịch bệnh không quá phức tạp. AFC có ý muốn tổ chức cả 8 bảng vòng loại thứ hai World Cup tại hai quốc gia này.

Ngoài ra, Malaysia và Thái Lan cũng đã liên tục bắn tín hiệu muốn xin tổ chức các trận đá tập trung. Ngoại trừ Việt Nam vẫn chưa có động thái nào cả.

ĐT Việt Nam đáng sợ thế nào nếu đá tập trung ở sân nhà vòng loại Word Cup 2022? - Ảnh 1.

Nếu vòng loại World Cup 2022 đá tập trung ở Việt Nam.

Nhưng nếu như Việt Nam là nước tổ chức, mọi thứ sẽ càng thêm thuận lợi cho thầy trò Park Hang-seo. Theo thống kê, Việt Nam chỉ thua đúng 1 trận khi được đá tại nước ta dưới thời ông Park. Đó là thất bại 2-3 trong trận giao hữu với Ulsan Hyundai vào cuối năm 2017. Kể từ đó đến nay, Việt Nam liên tục bất bại từ việc đá ở sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy, Việt Trì, Cẩm Phả,…

Cụ thể, Việt Nam (ở cả cấp độ U23 và ĐTQG Việt Nam) đã có 17 trận không thua khi đá trên các trận vận động kể trên. Riêng với đội tuyển Việt Nam, Ngọc Hải cùng các đồng đội bất bại hoàn toàn khi đá tại Mỹ Đình.

Ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã thắng Malaysia, UAE và hoà Thái Lan trên sân vận động này. Rõ ràng, đó là cơ sở lớn để Việt Nam có thể tin tưởng giành những kết quả thuận lợi hơn nữa nếu được đá tập trung vòng loại World Cup trên sân nhà.

ĐT Việt Nam đáng sợ thế nào nếu đá tập trung ở sân nhà vòng loại Word Cup 2022? - Ảnh 2.

Chúng ta sẽ rất đáng sợ.

Một yếu tố nữa sẽ là lợi thế với ĐT Việt Nam nếu vòng loại World Cup 2022 đăng cai ở nước ta. Đấy là việc các cầu thủ không phải mất thời gian cho việc cách ly khi di chuyển. Dự tính, khoảng thời gian cho việc này có thể lên từ 14 – 28 ngày.

Điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến thể lực, tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi bước vào những trận then chốt quyết định đến tấm vé đi tiếp.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem