ĐT Việt Nam “kiểm soát thế trận” thiếu hiệu quả ra sao trước ĐT Trung Quốc?

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 11/10/2023 09:10 AM (GMT+7)
Trận thua 0-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc đã phơi bày rất nhiều hạn chế mà thầy trò HLV Philippe Troussier cần khắc phục, đặc biệt trên phương diện hiệu quả tấn công.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam giữ bóng nhiều nhưng "vô hại"

Tối qua (10/10), ĐT Việt Nam đã có trận giao hữu trên sân khách gặp ĐT Trung Quốc. Sau khi giữ sạch lưới ở hiệp một, ĐT Việt Nam đã không duy trì được sự chắc chắn trong hiệp hai và để thủng lưới 2 bàn.

Thất bại trước ĐT Trung Quốc là trận thua đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier. Trước đó, chiến lược gia người Pháp đã cùng ĐT Việt Nam chơi 3 trận giao hữu và toàn thắng, thậm chí còn không để thủng lưới bàn nào.

ĐT Việt Nam “kiểm soát thế trận” thiếu hiệu quả ra sao trước ĐT Trung Quốc? - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng và ĐT Việt Nam đã không đạt mục tiêu cả về lối chơi lẫn kết quả trước ĐT Trung Quốc. Ảnh: VFF

Việc ĐT Việt Nam trắng tay trước ĐT Trung Quốc đã tao nên sự lo lắng không nhỏ với người hâm mộ. Không ít CĐV lặp lại điều họ vẫn luôn băn khoăn từ khi HLV Troussier lên nắm quyền ở các đội tuyển Việt Nam đến nay là lối chơi kiểm soát thế trận, thiên về giữ bóng nhiều có thực sự mang lại hiệu quả?

Dưới thời HLV Park Hang-seo trước đây, ĐT Việt Nam sẵn sàng nhường thế trận khi gặp những đối thủ có trình độ tương đồng hoặc mạnh hơn. ĐT Việt Nam khi ấy thường giữ bóng ít hơn, chơi phòng ngự nhiều hơn nhưng lại rất chủ động về chiến thuật và đặc biệt sắc sảo khi phản công và dứt điểm để đạt được những kết quả tốt. Chính đấu pháp này đã được ĐT Việt Nam cụ thể hóa bằng các thành tích ấn tượng như vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

HLV Troussier có triết lý bóng đá khác với HLV Park Hang-seo và điều đó là bình thường. Nhưng vấn đề đáng lưu ý là ĐT Việt Nam hiện tại không còn giữ được sự chặt chẽ cũng như ẩn chứa khả năng tạo đột biến và tung ra những đòn kết liễu một cách xuất sắc như trước.

Theo thống kê, ĐT Việt Nam đã kiểm soát bóng tới 63% thời gian thi đấu trước ĐT Trung Quốc. ĐT Việt Nam có 604 đường chuyền, trong đó 504 bóng đi trúng đích, đạt tỷ lệ chính xác là 83%. Những con số này hoàn toàn vượt trội so với ĐT Trung Quốc khi đối phương chỉ giữ bóng 37% thời gian, có 346 đường chuyền và chỉ chính xác 263 lần, đạt tỷ lệ 76%.

ĐT Việt Nam “kiểm soát thế trận” thiếu hiệu quả ra sao trước ĐT Trung Quốc? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Ảnh: VFF

Nhưng tính về khả năng dứt điểm, cả ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đều có số lần dứt điểm trúng khung thành như nhau (3). ĐT Trung Quốc thậm chí còn tung ra nhiều pha đứt điểm hơn ĐT Việt Nam (13 so với 9) và cơ hội mà họ bỏ lỡ cũng rõ ràng hơn (1 lần bóng dội cột dọc trong hiệp một). Quan trọng nhất, ĐT Trung Quốc ghi 2 bàn còn ĐT Việt Nam thì không.

ĐT Việt Nam tuy giữ bóng nhiều, nhưng bóng hầu như chỉ lăn ở giữa sân, không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Chính vì vậy, con số 60 đường chuyền dài mà chỉ có 23 lần bóng đi đúng địa chỉ (đạt tỷ lệ 38%) cho thấy ĐT Việt Nam có phần bế tắc như thế nào.

Dù HLVTroussier khẳng định ông vẫn kiên trì với triết lý của mình và vẫn tiếp tục thử nghiệm nhân sự, nhưng ĐT Việt Nam cũng cần một sự ổn định để chơi vững vàng hơn trong các trận đấu tới. Nếu không làm được điều đó, các trận đấu tiếp theo dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng sẽ tạo ra rất nhiều áp lực cho ĐT Việt Nam nói chung và HLV Troussier nói riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem