ĐT Việt Nam xếp thứ mấy về quãng đường di chuyển tại AFF Cup 2022?

Thứ ba, ngày 27/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
AFF Cup 2022 với thể thức đá sân nhà - sân khách buộc các đội bóng phải di chuyển liên tục. Vậy tuyển Việt Nam xếp thứ mấy trong số 10 đội bóng tham dự giải đấu về quãng đường đi lại?
Bình luận 0

AFF Cup 2022 trở lại với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách sau một năm “gián đoạn” vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy, các đội bóng khi tham dự cũng liên tục phải di chuyển giữa những quốc gia khác nhau để đáp ứng yêu cầu.

Mới đây, đã có những thống kê về quãng đường di chuyển của 10 đội tuyển dự AFF Cup năm nay. Theo đó, Philippines chính là đội “vất vả” nhất khi họ phải đi lại với quãng đường lên tới 6.170 km.

Tính từ trận đầu đến cuối vòng bảng, Philippines lần lượt chơi ở Phnom Penh (Campuchia), Manila (Philippines), Pathum Thani (Thái Lan) rồi lại trở về thủ đô Manila ở trận cuối gặp Indonesia. Trung bình, mỗi ngày đội bóng này sẽ phải di chuyển khoảng 514 km.

ĐT Việt Nam xếp thứ mấy về quãng đường di chuyển tại AFF Cup 2022? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có quãng đường di chuyển ngắn thứ 4/10 đội tham dự AFF Cup 2022.

Với tuyển Việt Nam, chúng ta xếp thứ 7 trong bảng danh sách nói trên (Nghĩa là quãng đường di chuyển khá ít). Thầy trò HLV Park Hang-seo có tổng quãng đường phải di chuyển là 4.877km. Tính ra, mỗi ngày Những chiến binh sao vàng sẽ phải đi lại khoảng 406km, ít thứ nhì vòng bảng (Sau Campuchia với chỉ 377 km mỗi ngày).

Trong số 10 đội bóng tham dự AFF Cup 2022, Lào là tuyển quốc gia di chuyển với quãng đường phải bay ngắn nhất với con số là 4.005km. Tuy nhiên, do phải đá 4 trận liên tiếp nên mỗi ngày, tập thể ấy phải đi lại khoảng 445 km. 

Trung bình, một đội bóng ở vòng bảng AFF Cup sẽ có quãng đường di chuyển là 5.131 km. Việc không phải đi lại với quãng đường quá xa giúp cho các cầu thủ tiết kiệm tối đa thể lực, tránh cảm giác mệt mỏi.

ĐT Việt Nam xếp thứ mấy về quãng đường di chuyển tại AFF Cup 2022? - Ảnh 2.

Đây có thể xem là lợi thế cho ĐT Việt Nam.

Tuyển Việt Nam may mắn khi chỉ có quãng đường di chuyển nhiều hơn 3 đội bóng khác tại AFF Cup năm nay. Đây cũng có thể xem như lợi thế của thầy trò Park Hang-seo so với các đối thủ.

Quãng đường di chuyển của 10 đội bóng ở vòng bảng AFF Cup 2022 (Đơn vị: km)

  1. Philippines: 6.170
  2. Thái Lan: 5.946 
  3. Brunei: 5.942
  4. Malaysia: 5.726
  5. Indonesia: 5.149
  6. Myanmar: 4.952
  7. Việt Nam: 4.877
  8. Campuchia: 4.521
  9. Singapore: 4.024
  10.  Lào: 4.005
Lê Lê (Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem