Dự án công viên thành khu ăn nhậu, sân tập golf... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội

Thứ bảy, ngày 10/12/2022 14:00 PM (GMT+7)
Được quy hoạch với diện tích 98,2 ha nhưng 10 năm nay, dự án công viên thể thao cây xanh Hà Đông (Hà Nội) vẫn chưa triển khai. Trong thời gian đó, khu này bị biến tướng thành nhà hàng, sân golf, sân bóng đá, xưởng sửa chữa, rửa xe...

Video: Dự án công viên thể thao cây xanh Hà Đông.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 1.

Công viên thể thao cây xanh Hà Đông được quy hoạch từ năm 2008 với diện tích 98,2 ha. Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Khu Công viên thể thao cây xanh Hà Đông đã được đưa vào quy hoạch chi tiết về việc xây dựng một khu chức năng đáp ứng yêu cầu tạo lập không gian sinh hoạt văn hoá, thể thao, nhằm cải thiện môi trường sống của người dân, mong muốn dự án sẽ tái thiết lập không gian đô thị, trở thành điểm nhấn mới của Thành phố.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên, do chưa có vốn triển khai sau khi thu hồi đất nên dự án vẫn bị "đóng băng" 10 năm nay.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều diện tích đất tại dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông biến thành tổ hợp sân golf, sân bóng đá, hàng loạt ki-ốt, kho bãi, nhà hàng, nhà xưởng, nhà kho để hàng, trạm sửa chữa phụ kiện ôtô... đều được xây dựng kiên cố; các bãi tập kết phế liệu, các khu xây dựng, khai thác ngang nhiên mọc lên bất chấp pháp luật.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 4.

Sân golf tại đây được xây dựng kiên cố, có nhà hàng và bãi đỗ xe dành riêng cho khách.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 5.

Các loại biển quảng cáo kinh doanh lắp đặt khắp nơi.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 6.

Những kho xưởng sửa chữa ôtô mọc lên như nấm nhưng không đảm bảo PCCC. Đơn cử vào ngày 20/10/2022, một nhà xưởng có diện tích khoảng 800 m2 nằm trong dự án công viên thể thao cây xanh, thuộc địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội bất ngờ xảy cháy khiến một người tử vong. Theo Công an quận Hà Đông cho biết, cơ sở kho bị cháy này nằm trên khu đất thuộc sự quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, không có chức năng làm xưởng sản xuất.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 7.

Mới đây nhất, UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 11 nhà đầu tư thuê 52,87 ha đất quy hoạch khu công viên văn hóa-vui chơi, giải trí-thể thao. Cụ thể, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội), vừa ký, ban hành văn bản số 335/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của TP Hà Nội và Quận ủy Hà Đông về quản lý khu đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hóa-vui chơi, giải trí-thể thao quận Hà Đông.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 8.

Trước khi UBND quận Hà Đông ban hành văn bản số 335, UBND TP Hà Nội và Quận ủy Hà Đông đã ban hành hàng loạt văn bản liên quan từ giữa năm 2021, yêu cầu UBND quận Hà Đông: dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích, sai thẩm quyền; kiểm tra việc sử dụng đất công (diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng) để cho thuê kinh doanh trái quy định pháp luật, yêu cầu dừng ngay việc cho thuê đất trong diện tích đất này, xử lý các vi phạm theo quy định.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 9.

Dự kiến sáng nay (10/12), quận Hà Đông sẽ tổ chức làm hàng rào tôn quanh khu đất 52,87 ha (đất đã được thu hồi). Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quây hàng rào tồn tại phần vỉa hè xung quanh dự án (ngoài phần mặt bằng đã cho các đơn vị thuê), để 1 lối ra duy nhất tại cổng khu vực nhà điều hành của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Quản lý quỹ đất theo đúng quy định.

Cận cảnh công viên 10 năm thành khu ăn nhậu, sân tập golf, sân bóng đá... trước ngày bị quây rào tại Hà Nội - Ảnh 10.

Đây là kế hoạch của UBND quận Hà Đông khắc phục những tồn tại sau khi UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo quận dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích, sai thẩm quyền.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem