Du khách thích thú bên đồi hoa tam giác mạch ở Nghĩa Đàn

Mỹ Hà Thứ tư, ngày 31/01/2018 18:56 PM (GMT+7)
Thời tiết ở Nghệ An những ngày này rất thuận lợi để du khách thập phương tìm đến đồi hoa tam giác mạch tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tham quan và chụp ảnh.
Bình luận 0

Đồi hoa này được Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 Nghĩa Đàn trồng vào đầu tháng 11.2017. Những ngày này, đồi hoa đã rực nở với những màu sắc trắng, tím lung linh.

img

Đồi hoa rộng 2ha gồm 2 khu vực hoa trồng theo ruộng bậc thang và khu vực hoa với những luống hoa lớn trải dài. Ảnh: Mỹ Hà

Sau 3 tháng được gieo trồng và chăm sóc, hiện, đồi hoa tam giác mạch này đã bung nở và sắp tới ngày tạo hạt. Thời tiết những ngày cuối năm rất thuận lợi. Bên cạnh đó, đồi hoa nằm cạnh sông lớn nên cây hoa càng phát triển và nở hoa đẹp. Đây là đồi hoa tam giác mạch quy mô lớn đầu tiên ở Nghệ An, thu hút đặc biệt sự quan tâm của giới trẻ.

img

Đồi hoa nở rộ thu hút sự quan tâm của giới trẻ trong và ngoài tỉnh tới tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Mỹ Hà.

Trao đổi với Pv Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thuận- thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 19/5 cho biết: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi trồng thử nghiệm loài hoa này. Chưa có kinh nghiệm về cách sắp xếp bố trí làm sao để hoa được nở một cách tự nhiên và đẹp mắt nhất, không ngờ lại thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan đến vậy, thậm chí còn có cả khách nước ngoài đến tham quan nữa. Hợp tác xã đang tính đến việc mở rộng diện tích và quy hoạch lại để đồi hoa tam giác mạch đẹp hơn, hoàn thiện thêm khuôn viên để ngày càng thu hút du khách nhiều hơn”.

Em Nguyễn Quỳnh Hương ( Hà Tĩnh) cho biết: “Khi biết tại Nghệ An cũng có đồi hoa tam giác mạch em thật sự rất tò mò, em lên kế hoạch rủ nhóm bạn thân để cùng nhau chạy xe lên đây. Đến đây, chúng em thực sự rất bất ngờ, thật sự là loại hoa này rất đẹp. Trước đây, em chỉ xem qua tivi thì biết loài hoa này chỉ trồng được trên Hà Giang. Nhưng bây giờ, chúng em không phải vượt quãng đường xa mà ngay trên mảnh đất Nghĩa Đàn đã có để chiêm ngưỡng. Đây là cánh đồng hoa rất đẹp, khí hậu ở đây lại se lạnh, thoáng đãng cho chúng em đến để thư giãn và chụp ảnh, từ sáng tới giờ chúng em chụp không biết bao nhiêu là ảnh mà vẫn chưa chán”

img

Không những thu hút những khách du lịch lớn tuổi mà còn có cả khách du lịch nhí cũng háo hức chụp ảnh cùng đồi hoa. Ảnh: Mỹ Hà

Giá vé vào thưởng ngoạn đồi hoa tam giác mạch là 10.000 đồng/lượt, không quá đắt. Thời điểm hiện tại là phù hợp nhất để du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa này trước khi hoa tam giác mạch chuyển sang thời kỳ tạo hạt.

Cùng với cánh đồng hoa hướng dương, hoa tam giác mạch đã mang đến cho vùng đất đỏ Nghĩa Đàn một sự hấp dẫn tươi mới, là điểm nhấn trong tour du lịch đưa du khách đến với miền Tây Nghệ An.                                              

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem