Du khách Việt có thể mất tiền để được vào đảo Jeju, Hàn Quốc

Chủ nhật, ngày 07/05/2023 08:52 AM (GMT+7)
Đảo Jeju dự kiến sẽ thu phí vào cửa đối với khách du lịch.
Bình luận 0

Đảo Jeju, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc được biết đến với những kỳ quan thiên nhiên, có thể sớm yêu cầu những người không cư trú phải trả phí vào cửa hàng ngày để hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ môi trường. "Phí môi trường" hay "phí vào cửa" được đề xuất đã khơi lại một cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ và gây ra sự phản đối từ một số khách du lịch và người dân.

Giữa tháng 4, Jeju đã thông báo hòn đảo này đang thảo luận về luật bắt buộc du khách phải trả phí du lịch. Tuy nhiên, phương án cụ thể về phương thức thu và mức phí chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Dựa trên một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018, mức phí có thể trung bình là 8.170 won tương đương 6 USD mỗi ngày. Nghiên cứu đề xuất tính phí 1.500 won mỗi đêm cho chỗ ở và 5.000 won mỗi ngày cho thuê ô tô.

Du khách Việt có thể mất tiền để được vào đảo Jeju, Hàn Quốc

Du khách Việt có thể mất tiền để được vào đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Du khách Việt có thể mất tiền để được vào đảo Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh: IT).

Thống đốc Jeju Oh Young Hun đã tuyên bố rằng, cần có sự ủng hộ của công chúng đối với một dự luật như vậy. Trong cuộc họp của hội đồng tỉnh, ông thừa nhận có một số ý kiến phản đối ý tưởng thu phí.

Một số khách du lịch cho rằng hòn đảo này nên thực hiện chính sách kiểm soát giá thay vì thu vé vào cửa, họ nhận định giá hàng hóa và dịch vụ cao so với các khu vực khác của đất nước. Những người khác bày tỏ rằng du khách thích đến Đông Nam Á do chi phí đi lại thấp hơn.

Bất chấp sự phản đối, một số người dân địa phương và các chuyên gia du lịch tin rằng các khoản phí là cần thiết để giải quyết các thiệt hại về môi trường do du lịch gây ra. Kang, giám đốc lễ hội di sản lớn trên đảo Jeju, sinh ra và lớn lên trên đảo và tin rằng việc trả một khoản phí vào cửa tương đối nhỏ là điều du khách có thể làm.

"Những thiệt hại to lớn về môi trường do du lịch gây ra sẽ được đền bù bằng tiền vé vào cửa. Tôi nghĩ chính sách này sẽ dẫn đến những kết quả tích cực khác, chẳng hạn như khuyến khích du khách tự nhìn lại bản thân và tự giác trở thành những du khách có ý thức bằng cách cố gắng tránh làm những hành vi nhỏ, như xả rác chẳng hạn", Kang nói.

Nếu luật như vậy được thực thi, hòn đảo này dự báo tổng số phí thu được sẽ lên tới khoảng 141 tỷ won trong năm đầu tiên. Khi mọi người đã quen với chính sách này, con số này sẽ tăng dần lên đến 154 tỷ won trong năm thứ hai và 167 tỷ won trong năm thứ ba.

Du khách Việt có thể mất tiền để được vào đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đảo Jeju được biết tới với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. (Ảnh: IT).

Khi được hỏi về khả năng chi tiêu và phân bổ các khoản phí thu được, một quan chức từ bộ phận bảo vệ môi trường của Jeju cho biết họ hy vọng sẽ chi trả cho nhiều hạng mục khác nhau, từ loại bỏ rác thải biển đến thực hiện các dự án bảo tồn sinh thái. Tỉnh cũng hy vọng sẽ mua lại đất tư nhân cần bảo vệ môi trường.

Yun Hyeong Joon, Giám đốc điều hành của nền tảng du lịch nổi tiếng Jeju KAFLIX, gợi ý rằng thuật ngữ "phí vào cửa" có thể gây ấn tượng sai cho khách du lịch ngay từ đầu. Thay vào đó, ông đề nghị gọi nó là "Phí đóng góp bảo tồn môi trường".

Yun cũng cho biết việc tính một số tiền nhất định cho việc thuê ô tô mỗi ngày có thể không hợp lý vì một số du khách có thể lái xe ít hơn những người khác trong thời gian lưu trú của họ. Ông tin rằng giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm, giám sát chặt chẽ và bảo vệ môi trường dễ bị tổn thương ở một số điểm du lịch có thể là những cách hiệu quả hơn để bảo vệ môi trường.

Năm ngoái, đảo Jeju đã thu hút 13,59 triệu khách du lịch, theo Tổ chức Du lịch Jeju. Năm 2019, hòn đảo đón lượng khách du lịch cao nhất, đạt 15,28 triệu lượt, trong đó có 1,72 triệu lượt khách nước ngoài.

Trọng Hà (Korea Herald)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem