Dự kiến tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em vào tháng 10

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 09/10/2021 14:40 PM (GMT+7)
Ngày 9/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, dự kiến trong tháng 10 sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và tiêm bằng vaccine Pfizer.
Bình luận 0

Trả lời kiến nghị của các cử tri tại TP.HCM về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ngày 9/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ đang xây dựng hướng dẫn, dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, sau đó mở rộng các nhóm tuổi thấp hơn.

Trước mắt là tiêm vaccine Covid-19 Pfizer sẽ về Việt Nam thời gian tới. Ngoài ra, Thứ trưởng Thuấn cũng cho biết, trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước đã có đề nghị mua vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ em và Việt Nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ để xem xét.

Thứ trưởng Thuấn khẳng định thêm, nguồn vaccine Covid-19 từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều. Ông dự tính trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho trên 70% dân số trên 18 tuổi.

Dự kiến tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em vào tháng 10 - Ảnh 1.

Hiện nay mới chỉ có Pfizer có vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. (Tiêm vaccine Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh Gia Khiêm)

Hiện nay, Việt Nam có 8 vaccine Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép, bao gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Hayat-Vax, Moderna, Vero-Cell, Abdala, Pfizer và Jassen (riêng vaccine Jassen chưa có mặt tại Việt Nam).

Trong số 8 loại vaccine này chỉ có Pfizer có vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Trước đó từ tháng 7/2021, Bộ Y tế đã đề nghị với nhà sản xuất vaccine Covid-19 Pfizer để đề nghị mua vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ em từ 12=17 tuổi. 

Nhà sản xuất đã đồng ý bán thêm cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi (ngoài hợp đồng 31 triệu liều mua trước đó). Phía Pfizer cam kết đảm bảo cung ứng 20 triệu liều vaccine này trong quý IV/2021 để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu trẻ từ 12-17 tuổi. Với 20 triệu liều vaccine Covid-19 Pfize là đủ tiêm ngừa 2 mũi cho trẻ. Cho đến nay, các thủ tục để nhập khẩu lô vaccine này đều đã sẵn sàng.

Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 đến cuối năm 2021, vaccine Covid-19 Pfizer sẽ về rất nhiều, dự tính khoảng 48 triệu liều, trong đó có cả vaccine tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Dự tính trong tháng 10, chậm nhất là tháng 11-12 trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm vaccine Covid-19.

Do đó, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ. 

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng sự kiện y tế công cộng Việt Nam chia sẻ: “Cũng như người lớn, vaccine cũng không bảo vệ cho trẻ được 100% mà vẫn có thể nhiễm virus, nhưng vaccine giúp giảm nguy cơ mắc cũng như giảm nguy cơ bệnh nặng và nguy cơ tử vong ở trẻ nếu như mắc Covid-19". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem