Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách

Thứ năm, ngày 02/03/2023 07:26 AM (GMT+7)
Nằm ở khu vực Nam Á, Ấn Độ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, cũng là điểm đến du lịch tâm linh huyền bí đầy mê hoặc. Tháng Ba là thời điểm mở màn mùa xuân hoa nở, thu hút rất đông du khách tới các điểm đến vùng núi cao.
Bình luận 0

Điểm đến tháng Ba Thung lũng hoa Yumthang tuyệt đẹp tại bang Sikkim, Ấn Độ. (Video: Wild Indian Rover)

Du lịch Ấn Độ: Top các điểm đến tháng Ba - nơi nghỉ xuân hoàn hảo

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ ngày 28/2 dẫn tư vấn của các chuyên gia về những điểm đến tháng Ba tuyệt nhất Ấn Độ, với nhận xét: "Tháng Ba tạo thêm màu sắc mới cho du lịch, với ngàn hoa đua nở đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân - mùa hứa hẹn những cơn gió mát lành, cuốn hút khách du lịch tới các cooler pockets ("túi lạnh" - vùng núi giá lạnh ở miền bắc, xung quanh dãy núi Himalaya)".

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 2.

Năm 2022 số khách du lịch quốc tế đến Ấn Độ tăng gấp 4 lần so với năm 2021, lên khoảng 6,19 triệu lượt người. (Ảnh: Traveltriangle)

Nổi lên trong các điểm đến tháng Ba được coi là nơi nghỉ xuân hoàn hảo nhất tại Ấn Độ là:

Làng Kasar Devi ở bang Uttarakhand

Làng Kasar Devi được ca ngợi là một "kho báu hạnh phúc" trên núi cao. Điểm đến tháng Ba này nằm cách khoảng 9km với thị trấn Almora (thủ phủ văn hóa vùng Kumaon, thuộc bang miền bắc Uttarakhand - nơi nổi tiếng với những vẻ đẹp độc đáo của vùng núi Himalaya).

Làng Kasar Devi nổi tiếng với ngôi đền Kasar Devi nằm trên đồi Kaashaay, được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Người ta tin rằng đền Kasar Devi nằm trên Vành đai Van Aillen - vùng không gian ngoài Trái Đất, là khu vực tập trung cao các hạt điện tử, proton xuất phát từ mặt trời và bị trường Trái Đất giữ lại. Cho đến nay đây vẫn là vùng bí ẩn.

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 3.

Khung cảnh tuyệt đẹp của làng Kasar Devi - điểm đến tháng Ba trên núi cao rất hút khách. (Ảnh: gostops)

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 4.

Khu vực xung quanh đền Kasar Devi có một trường địa từ khổng lồ, nên Kasar Devi được tin là được ban cho năng lượng vũ trụ, tương tự như Stonehenge ở Anh và Machu Pichu ở Peru. (Ảnh: gostops)

Còn được gọi là Hippie Hill (Đồi Hippie) hoặc Crank's Ridge (một địa danh lịch sử dành cho dân Hippie), đền Kasar Devi nổi tiếng là nơi giao thoa nghệ thuật, chủ nghĩa tâm linh và thơ ca.

Du lịch Ấn Độ: Srinagar tại lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir

Srinagar là Thủ phủ mùa hè của lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, nằm trong Zabarwan Hills (một dãy núi phụ ngắn). Điểm đến tháng Ba Srinagar nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt là cảnh quan ngoạn mục của hồ Dal và Nigeen - nơi khách du lịch thường du ngoạn ngắm cảnh trên những chiếc thuyền truyền thống Shikara đầy vẻ vương giả.

Srinagar vào tháng Ba được tô điểm lộng lẫy hơn bằng sắc hồng của hoa hạnh nhân cùng các sắc màu hoa tulip. Khách du lịch đổ tới đây thường đi bộ lên đồi Shankaracharya, ghé thăm các khu bảo tồn tôn giáo, trải nghiệm chợ nổi trên hồ Dal…

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 5.

Ngắm cảnh hồ Dal từ trên thuyền truyền thống Shikara, là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi du khách tới điểm đến tháng Ba Srinagar của Ấn Độ. (Ảnh: Traveltriangle)

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 6.

Du khách được tư vấn nên dành một đêm lưu lại trên thuyền truyền thống Shikara, neo đậu tại cầu cảng hồ Dal để tận hưởng một góc cuộc sống Srinagar về đêm. (Ảnh: Traveltriangle)

Du lịch Ấn Độ: Thung lũng hoa Yumthang, bang Sikkim

Khu bảo tồn Thung lũng Yumthang còn gọi là Thung lũng Hoa, ở độ cao 3.564m, cách Thủ phủ bang Sikkim 150km. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên được bao quanh bởi dãy núi Himalaya, có sông, suối nước nóng, những đồng cỏ chăn thả bò Tây Tạng trải dài và những thảm hoa bất tận.

Điểm nổi bật của Thung lũng Yumthang là khu bảo tồn đỗ quyên Shingba, với khoảng 40 loài hoa cùng tên nhưng khác nhau. Khi tháng Ba về, những ngọn núi bao quanh khoác lên mình "tấm khăn choàng" đỏ thắm được kết bằng vô số bông hoa nở đầu mùa…

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 7.

Điểm nổi bật của Thung lũng Yumthang - điểm đến tháng Ba rực rỡ - là khu bảo tồn đỗ quyên Shingba. (Ảnh: nativeplanet)

Năm 2023, du lịch Ấn Độ kỳ vọng đón số lượng du khách lập kỷ lục mới

Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, mỗi năm Ấn Độ thu hút hàng triệu du khách ghé thăm, khám phá và trải nghiệm những vẻ đẹp tự nhiên cùng kho tàng di sản văn hóa độc lạ.

Năm 2019 Ấn Độ đón hơn 17,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Nhưng Covid-19 khiến số khách du lịch quốc tế sụt giảm mạnh xuống mức 2,74 triệu lượt người năm 2020, rồi giảm tiếp xuống 1,52 triệu lượt khách đến năm 2021. Với nhiều nỗ lực phục hồi du lịch, năm 2022 số khách du lịch quốc tế đến Ấn Độ đã tăng gấp 4 lần so với năm 2021, lên khoảng 6,19 triệu lượt người.

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 8.

Du lịch có ý nghĩa rất quan trọng với nền kinh tế Ấn Độ, bao gồm cả lĩnh vực du lịch chữa bệnh. (Ảnh: globeguide.ca)

Du lịch Ấn Độ: Những điểm đến tháng Ba mê hoặc du khách  - Ảnh 9.

Du khách tận hưởng đêm lửa trại ở làng Kasar Devi, nơi được ca ngợi là một "kho báu hạnh phúc" trên núi cao. (Ảnh: gostops)

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Ấn Độ đã đón số khách du lịch quốc tế tương đương 75% so với năm 2019 - báo Economictimes.Indiatimes ngày 10/2 dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Kishan Reddy cho biết.

Bộ trưởng cũng nêu dự đoán: Tới tháng 12/2023 số khách quốc tế đến Ấn Độ không chỉ trở lại mức của thời trước Covid-19, mà trên cả nước còn có thể ghi nhận số lượng khách du lịch kỷ lục mới.



Linh Quyên (CNTraveller, Economictimes.Indiatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem