Tăng 127% lượt khách, du lịch Bình Dương tự tin với kết quả khởi sắc này

Nguyễn Vy Chủ nhật, ngày 29/01/2023 18:52 PM (GMT+7)
Những ngày nghỉ Tết Quý Mão vừa qua, ngành du lịch Bình Dương đã đón trên 120.000 lượt khách, tổng doanh thu khoảng 48 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 127%.
Bình luận 0

Du lịch Bình Dương khởi sắc từ đầu năm mới

Những ngày đầu năm 2023, ngành du lịch Bình Dương triển khai nhiều chương trình, hoạt động để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân và du khách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Chương trình Du xuân Bình Dương tại khu vực Công viên thành phố mới Bình Dương là một trong những hoạt động nổi bật do Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức.

Chương trình Du xuân Bình Dương năm 2023 trong đêm giao thừa tại khu vực Công viên thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Vy

Chương trình Du xuân Bình Dương năm 2023 trong đêm giao thừa tại khu vực Công viên thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Vy

Thông qua chương trình du xuân, Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Dương đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh đến đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Du lịch xanh Dìn Ký, khu du lịch sinh thái Thủy Châu, khu du lịch Đại Nam đều xây dựng các chương trình hoạt động riêng để phục vụ du khách.

Theo thống kê, những ngày nghỉ Tết vừa qua, ngành du lịch Bình Dương đã đón trên 120.000 lượt khách, với tổng doanh thu khoảng 48 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, lượng khách đến Bình Dương là 52.500 lượt, tăng hơn 127%. Riêng khu du lịch Đại Nam phục vụ khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan.

Hàng ngàn du khách đến khu du lịch sinh thái Thủy Châu để tắm suối và nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Vy

Hàng ngàn du khách đến khu du lịch sinh thái Thủy Châu để tắm suối và nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Vy

Những ngày sắp tới, Bình Dương sẽ còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội xuân và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác, đặc biệt là lễ hội Rằm tháng giêng. Ngành du lịch Bình Dương sẽ còn tiếp tục chào đón thêm hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả đạt được ngay từ những ngày đầu năm đã tạo động lực đưa ngành du lịch Bình Dương ngày càng khởi sắc hơn.

Sở VHTTDL tỉnh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ cần thực hiện để ngành du lịch Bình Dương có vị trí quan trọng hơn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Xã Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) đang thí điểm xây dựng làng thông minh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Ảnh: Nguyễn Vy

Xã Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) đang thí điểm xây dựng làng thông minh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Ảnh: Nguyễn Vy

Năm 2022 vừa qua, ngành du lịch Bình Dương đón 1,8 triệu lượt khách; ước doanh thu đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2023 này, ngành du lịch Bình Dương sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển du lịch nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

Một nhiệm vụ nữa là Bình Dương sẽ tổ chức các đoàn famtrip khảo sát, tìm hiểu các điểm đến du lịch mới trên địa bàn tỉnh để kết nối, xây dựng thêm các tour, tuyến du lịch phục vụ nhu cầu của du khách.

Những thành tích đạt được trong năm 2022 và những tín hiệu vui đầu năm mới là tiền đề để du lịch Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Phong chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem