Bình Dương: Hàng trăm công nhân ngán ngẩm kẹt xe, ở lại thành phố đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 01/05/2021 16:54 PM (GMT+7)
Ngán ngẩm cảnh kẹt xe, nhiều người đã ở lại Bình Dương và đến các điểm vui chơi như Khu du lịch Đại Nam để tận hưởng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5,.
Bình luận 0

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5,, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương đã không về quê vì ngán ngẩm cảnh kẹt xe, tắc đường kéo dài. Để tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người đã chọn những địa điểm gần nhà để tham quan, nghỉ dưỡng và thực hiện tốt công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đổ về Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khá đông. Để chủ động phòng chống dịch bệnh khi Việt Nam tái xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, các du khách đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế theo quy định.

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 1.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách tìm đến Khu du lịch Đại Nam để vui chơi, tham quan. Ảnh: V.D

Lãnh đạo Khu du lịch Đại Nam cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có hàng nghìn lượt khách đến với Đại Nam để vui chơi. Nhân viên của khu du lịch luôn hướng dẫn du khách nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình tham quan.

"Du khách khi đến Đại Nam đều được khai báo y tế, bên cạnh đó công ty đã chuẩn bị cho thành viên đoàn khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như quy định. Du khách lo lắng một thì chúng tôi lo lắng mười… Mong rằng tất cả có kỳ nghỉ lễ an toàn", lãnh đạo Khu du lịch Đại Nam nói.

Theo nhiều du khách, lý do họ không về quê hay đi du lịch xa trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày là bởi tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, kèm theo đó là cảnh kẹt xe, chen chúc tại các khu du lịch khiến họ ngán ngẩm và quyết định ở lại Bình Dương và đến Đại Nam gần nhà để vui chơi, tham quan.

"Gia đình tôi quyết định không về quê khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, thay vào đó, chúng tôi tìm đến khu du lịch gần nhà để cho con cái vui chơi, tham quan. Chúng tôi cũng không quên nhắc nhở mọi người trong gia đình phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi ra khỏi nhà", anh Tuấn (quê An Giang) nói.

Một số hình ảnh du khách thực hiện nghiêm công tác phòng dịch khi vui chơi tại KDL Đại Nam:

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 2.

Các du khách đều thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đi chơi. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 3.

KDL Đại Nam của ông Dũng "lò vôi" đón lượng lớn du khách trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 4.

Xe điện phục vụ du khách tham quan hoạt động hết công suất. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 5.

Du khách đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 khi đi chơi. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 6.

Nhiều gia đình chọn ở lại Bình Dương và đến khu vui chơi gần nhà thay vì phải về quê hay đi du lịch xa. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 7.

Trẻ em thích thú với gian hàng Tò he bên trong khu du lịch. Ảnh: V.D

Bình Dương: Lo sợ Covid-19, người dân đeo khẩu trang đi chơi - Ảnh 8.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đã có hàng nghìn du khách đến Khu du lịch Đại Nam để vui chơi, tham quan. Ảnh: V.D


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem