Du lịch lễ 30/4-1/5: Nhiều homestay, khách sạn đã kín phòng

Thanh Tùng Thứ tư, ngày 23/03/2022 14:47 PM (GMT+7)
Trước thông tin kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ kéo dài trong 4 ngày liên tiếp, dự báo nhu cầu và lượng khách du lịch sẽ tăng cao. Từ đó, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú đã triển khai nhiều kế hoạch liên quan tới hoạt động chuẩn bị phục vụ và đón khách du lịch.
Bình luận 0

Du lịch lễ 30/4 -1/5: Sôi động thị trường đặt tour, đặc khách sạn

Theo kế hoạch đề ra, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022 sẽ rơi vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Do đó theo quy định thì người lao động sẽ được nghỉ bù do lịch nghỉ của ngày lễ trùng với ngày thứ 7, chủ nhật. Cùng với đó là những chính sách thông thoáng sau ngày mở cửa du lịch 15/3 nên hoạt động đón khách trong kỳ du lịch nghỉ lễ năm nay được dự báo sẽ vô cùng sôi động.

Từ thực tế đó, hầu hết các doanh nghiệp du lịch đã thực hiện chào bán nhiều tour du lịch dành cho khách hàng trong dịp du lịch lễ 30/4-1/5 kéo dài. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt về kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch nghỉ lễ, ông Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết: "Sau ngày mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch thì du khách vẫn còn một số lo ngại do tình hình dịch bệnh căng thẳng. 

Tuy nhiên sang tuần này lượng khách du lịch đã bắt đầu có xu hướng gia tăng do chúng ta đã thực hiện thêm nhiều chính sách thông thoáng trong thủ tục áp dụng với du khách. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông quảng bá cùng kế hoạch chuẩn bị trong thời điểm trước hè đã mang lại hiệu quả và dần thu hút du khách.

Trước ngày nghỉ lễ: Nhiều đơn vị lưu trú, doanh nghiệp lữ hành tất bật đón khách đặt phòng, tour du lịch  - Ảnh 1.

Du lịch lễ 30/4-1/5, nhiều tour du lịch, trải nghiệm mới được chào bán.

Chia sẻ về những tour du lịch và kế hoạch chào bán, phục vụ du khách dịp lễ sắp tới, ông Lê Hồng Thái cho hay: "Hiện nay chúng tôi đã tiến hành xây dựng nhiều điểm đến cho du khách lựa chọn trong kỳ du lịch nghỉ lễ như các tour tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... 

Đây cũng là những điểm đến quen thuộc và đắt khách trong các mùa du lịch trước. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng những hoạt động, chương trình du lịch mới như các hoạt động ngắm hoàng hôn, ăn tối, chụp ảnh check in tại Phú Quốc hay các hoạt động trải nghiệm du thuyền ra thăm đảo khỉ tại Nha Trang...

Trong giai đoạn sau ngày mở cửa, các hoạt động du lịch đều được làm mới để đáp ứng nhu cầu của du khách. Đồng thời, doanh nghiệp cũng mong muốn làm mới các chương trình, trải nghiệm của tour du lịch để tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng".

Cũng theo ông Lê Hồng Thái, trong kỳ nghỉ du lịch lễ 30/4-1/5, du khách vẫn có xu hướng tham gia các chuyến du lịch theo dạng hộ gia đình hoặc nhóm nhỏ. Việc thực hiện các tour du lịch theo hình thức nhóm nhỏ, nhóm gia đình và có chung sở thích sẽ giúp đoàn khách có cùng yếu tố dịch tễ. Từ đó việc thực hiện an toàn phòng dịch và kiểm soát dịch bệnh sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.

Với thị trường khách quốc tế, ông Lê Hồng Thái nhận định: "Chúng ta khó kỳ vọng sẽ có nhiều đoàn khách quốc tế trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Bởi lẽ, việc thực hiện mở cửa diễn ra chưa lâu. 

Đồng thời, việc đón khách quốc tế cần có lộ trình cụ thể cũng như du khách cần có thời gian chuẩn bị. Trước mắt, chúng ta kỳ vọng sẽ có khách châu Á trước, sau đó mới có thể có khách châu Âu. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đang dần tiếp cận thị trường và thực hiện hoạt động kết nối để sớm đón khách quốc tế trong thời gian tới".

Theo nhận định của ông ông Lê Hồng Thái: "Hiện nay, công tác kiểm soát dịch bệnh cơ bản đã được thực hiện tốt. Đồng thời chúng ta cùng đang thực hiện nhiều hoạt động kích cầu du lịch như Hội chợ Du lịch VITM và du lịch lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày mới được công bố trong thời gian vừa qua sẽ giúp hoạt động du lịch bùng nổ trong thời gian tới. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho kế hoạch khởi động du lịch mùa hè và tiến tới phục hồi ngành du lịch trong tương lai".

Du lịch lễ 30/4-1/5, nếu không đặt phòng sớm sẽ cháy phòng hoặc chịu tăng giá 

Thời điểm trước ngày nghỉ lễ, nhiều đơn vị lưu trú đã gia tăng công suất cũng như nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch. Chia sẻ với Dân Việt về hoạt động đón khách trước kỳ du lịch nghỉ lễ, anh Đinh Văn Huỳnh – giám đốc khách sạn Himalaya Sapa cho biết: "Trước kỳ du lịch lễ 30/4 và 1/5, công suất phục vụ tại khách sạn đã đạt mức trên 80%. 

Hiện nay, lượng khách vẫn chủ yếu là khách nội địa, khách sạn cũng đã đón tiếp và phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên lượng khách này hiện nay vẫn ở mức tương đối thấp".

Trước ngày nghỉ lễ: Nhiều đơn vị lưu trú, doanh nghiệp lữ hành tất bật đón khách đặt phòng, tour du lịch  - Ảnh 2.

Du lịch lễ 30/4-1/5, nhiều homestay, khách sạn đã kín khách đặt phòng trong mùa du lịch nghỉ lễ. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của đại diện khách sạn, lượng khách đặt phòng cho kỳ du lịch lễ 30/4-1/5 tới đây đã đạt mức kín phòng. So với thời điểm trước nghỉ lễ, giá phòng cũng tăng khoảng 30% so với ngày thường. 

Cụ thể, giá phòng ngày du lịch lễ 30/4-1/5 dành cho du khách đặt trước là khoảng 700.000 đồng/phòng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được trải nghiệm thêm các dịch vụ và chất lượng phục vụ ở mức tốt nhất. Đồng thời, khách đặt phòng tại khách sạn cũng sẽ được giảm giá vé cáp treo với mức giảm ưu đãi là khoảng 40.000 đồng/vé.

Tại khu nghỉ dưỡng Sapa Eco-Home, lượng khách cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại trước thềm du lịch lễ 30/4-1/5. Theo chia sẻ từ anh Lù A Tầu – Chủ khu nghỉ dưỡng cho biết: "Hiện nay lượng khách lên Sapa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đều trở lại. 

Đặc biệt là vào dịp cuối tuần lượng khách đặt phòng gần như đã chật kín. Lượng khách này chủ yếu là khách nội địa đến từ Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.

Trước ngày nghỉ lễ: Nhiều đơn vị lưu trú, doanh nghiệp lữ hành tất bật đón khách đặt phòng, tour du lịch  - Ảnh 3.

Du khách nên đặt phòng sớm trước kỳ du lịch lễ 30/4-1/5, tránh tình trạng hết phòng hay giá phòng tăng. Ảnh: NVCC.

Trong dịp nghỉ lễ tới đây, lượng khách chắc chắn sẽ gia tăng. Thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã tiếp nhận một số yêu cầu của khách quen và khách đặt phòng qua website. 

Khách hàng đặt phòng qua những nền tảng online sẽ có thể giữ phòng, đồng thời được bình ổn về giá. Cận kề những ngày nghỉ lễ, giá phòng có thể sẽ tăng thêm từ 15 – 20 %. Khi đó giá phòng có thể ở mức từ 700.000 đến 1.000.000 đồng/phòng. 

Do đó, khách hàng nên có giữ cân nhắc và đặt phòng trước để tránh tình trạng hết phòng hoặc khách sạn tăng giá trong dịp du lịch lễ 30/4-1/5 sắp tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem