Đưa 5 người bị thương ở Thuỷ điện Rào Trăng 4 đi bệnh viện, tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

Trần Hoè Thứ ba, ngày 13/10/2020 19:34 PM (GMT+7)
Chiều tối 13/10, công tác tìm kiếm 13 người mất tích khi đi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó 5 người bị thương ở thủy điện Rào Trăng 4 đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, TT- Huế.
Bình luận 0

Báo cáo ngày 13/10 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát được ra ngoài, 13 người hiện còn mất tích, trong đó có 11 cán bộ Quân đội và hai cán bộ địa phương.

Theo cơ quan chức năng, hiện đã dùng cano từ Thủy điện Hương Điền vòng đường thủy về Thủy điện Rào Trăng 4 và đưa 5 công nhân của thủy điện Rào Trăng 4 bị thương về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà). 

Có 2 hướng tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 là đường bộ với các công binh mở đường, và đường sông đi bằng cano qua Thủy điện Rào Trăng 4, từ đó tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3. 

Đưa 5 người bị thương ở Rào Trăng 4 đi bệnh viện, tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa công nhân bị thương đến bệnh viện.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã cử lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ về sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn tham gia phối hợp cùng các lực lượng khác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích và kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường để đảm bảo an toàn cho Nhân dân. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng bố trí 2 tổ công tác, 2 cano cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ Thủy điện Hương Điền để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác để tìm kiếm, cứu nạn; kết quả đã tiếp cận được Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm mang theo cho các chuyên gia, công nhân tại đây; đồng thời tại đây, lực lượng Công an đã kịp thời cứu và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện.

Theo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trước đó, lực lượng cứu hộ đã lên phương án trong ngày 13/10 sẽ cố gắng đưa toàn bộ người đang mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4 về bằng canô.

Đưa 5 người bị thương ở Rào Trăng 4 đi bệnh viện, tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

5 công nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Điền.

Ông Phương cũng cho biết lực lượng bộ đội sẽ tiếp tục đi đường bộ để tiếp cận vị trí thủy điện Rào Trăng 3 và thủy điện A Lin B2 hiện đang bị cô lập. Nhóm xe cơ giới tiếp tục làm đường dẫn lên vị trí khu vực trạm 67 bị vùi lấp.

Theo Chinhphu.vn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã điện thoại báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ, cứu hộ cứu nạn tại Thừa Thiên Huế với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đưa 5 người bị thương ở Rào Trăng 4 đi bệnh viện, tìm kiếm hàng chục người mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Xe cứu thương đang được tăng cường điều động đến hiện trường, sẵn sàng ứng cứu người gặp nạn. Ảnh: Dân trí

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Ban chỉ đạo tiền phương do Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác tìm kiếm cứu nạn, Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp đề xuất và trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cụ thể.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, có thể, bằng mọi biện pháp nắm tình hình, tiếp cận nhanh nhất khu vực có người bị nạn.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đưa lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn (khắc phục ngay các vị trí sạt lở, các ngầm tràn).

UBND tỉnh phân công người phát ngôn, hằng ngày cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình, tiến độ cứu nạn và các vấn đề khác có liên quan đến công tác cứu nạn cho cơ quan thông tin báo chí.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 13/10, ông Nguyễn Đại Thành, đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, chính thức có 17 công nhân thi công dự án gặp nạn do sạt lở, trong đó 3 người chết và 14 người mất tích. Ông Thành nói, ông chờ đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa nghe thông tin thi thể 3 người này được đưa ra ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem