Đức Huy nói gì khi bất ngờ ngồi dự bị tại Mỹ Đình?

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 18/12/2018 07:35 AM (GMT+7)
Lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại sân Bukit Jalil, Đức Huy là một trong những người chơi hay nhất của ĐT Việt Nam, khi ghi 1 bàn thắng rất đẹp. Tuy nhiên ở chung kết lượt về tại Mỹ Đình, anh lại bất ngờ vắng mặt. Vậy tiền vệ gốc Hải Dương nghĩ gì về điều này?
Bình luận 0

Lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại sân Bukit Jalil, Đức Huy đá cặp tiền vệ với Huy Hùng và khiến đội chủ nhà Malaysia gặp muôn màn khó khăn. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC chín là người ghi bàn thắng rất đẹp ở phút 26, giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy vậy, trận này thầy trò Park Hang-seo lại để Malaysia vùng lên và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

img

Đức Huy trong vòng tay bố mẹ. Ảnh: Báo Hải Dương.

Màn trình diễn ấn tượng tại Bukit Jalil khiến tất cả đều tin rằng, Đức Huy sẽ tiếp tục đá chính trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, rất bất ngờ, HLV Park Hang-seo lại xếp ngôi sao gốc Hải Dương ở ghế dự bị, đồng thời để Đỗ Hùng Dũng đá cặp với Huy Hùng. Thậm chí trận này, Đức Huy còn không ra sân bất cứ phút nào.

Từ người hùng của trận lượt đi lại phải dự bị ở trận lượt về, liệu Đức Huy có buồn? Trong quãng nghỉ ít ỏi của ĐT Việt Nam, “Hoàng tử Ả-rập” đã tranh thủ trở về quê nhà Hải Dương thăm gia đình và có những chia sẻ thú vị, trong đó đề cập tới chuyện không thi đấu bất cứ phút nào tại sân Mỹ Đình. Tiền vệ này khẳng định, mình luôn tôn trọng quyết định của HLV Park Hang-seo và tin tưởng nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn có những quyết định đúng đắn để giúp đội đi tới chiến thắng cuối cùng.

“Là cầu thủ ai cũng muốn ra sân chiến đấu. Việc em được ra sân thi đấu trong trận chung kết lượt đi hay không được sử dụng ở trận chung kết lượt về thì vẫn cho thấy chiến thuật mà HLV đưa ra đều mang lại hiệu quả. Em không buồn vì việc mình không được ra sân, bởi mục tiêu chung của đội bóng là hướng tới chức vô địch. Khi đã vô địch rồi thì mọi thứ đều hoàn hảo”, Đức Huy chia sẻ với báo Hải Dương.

Ngoài chia sẻ việc không góp mặt ở chung kết lượt về, Đức Huy cũng đánh giá cao hai đồng hương của mình trong màu áo ĐTQG gồm Văn Toàn và Tiến Linh. “Văn Toàn là cầu thủ tài năng. Nhưng đáng tiếc Toàn đã không thể thi đấu tiếp sau khi gặp chấn thương khá nặng trong lượt trận cuối vòng bảng. Tiến Linh được thi đấu trận Việt Nam gặp Campuchia và đã ghi bàn mở tỷ số. Đây là lần đầu tiên Linh tham gia giải đấu lớn nên em cho rằng đó là một thành công”, Đức Huy nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem