Ukraine đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, Đức khuyên Moscow nên rút quân khỏi Ukraine

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ năm, ngày 02/03/2023 19:30 PM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Nga nên rút quân khỏi Ukraine để có thể đàm phán hòa bình trong khi các lực lượng Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, theo Yenisafak và Pravda.
Bình luận 0
Ukraine đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, Đức khuyên Moscow nên rút quân khỏi Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh IT

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins hôm 1/3, ông Scholz tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine và kêu gọi Nga thực hiện các bước vì hòa bình.

“Nga đã tấn công Ukraine và Nga là quốc gia cần làm điều gì đó ngay bây giờ", nhà lãnh đạo Đức cho hay.

“(Nga) cần tiến thêm một bước để có thể đạt được hòa bình, và điều cần thiết là rút quân”, ông Scholz nói thêm.

Khi được hỏi về những cảnh báo của Ukraine về một cuộc tấn công lớn mới có thể xảy ra của Nga và yêu cầu của Kiev về việc cung cấp thêm vũ khí và đạn dược, ông Scholz hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Ukraine nhận được mọi thứ cần thiết để tự bảo vệ mình", ông Scholz tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, việc sản xuất đạn dược tiếp tục được đẩy mạnh, cho vũ khí chúng tôi cung cấp cho Ukraine, cũng như vũ khí được chuyển từ Đông Âu”, ông Scholz nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng phòng vệ Ukraine hôm 2/3 cho biết, đã đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trên 5 mặt trận vào ngày 1/3.

Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh: "Các lực lượng của đối phương đang tập trung nỗ lực chính để tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công trên các mặt trận đó".

Ukraine cáo buộc, Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở ở các tỉnh Kharkov, Poltava và Donetsk. Có dân thường thương vong. Một số khu chung cư nhiều tầng và nhà riêng đã bị hư hỏng. Nga cũng bị cáo buộc tiến hành 21 cuộc không kích và hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136. Tất cả các máy bay không người lái Shahed-136 của Nga đã bị Ukraine bắn hạ. Ngoài ra, Nga cũng đã thực hiện 58 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

Các lực lượng Nga cũng bị cáo buộc nã pháo vào các khu vực trong và xung quanh Yeline, Baranivka (tỉnh Chernihiv), Rozhkovychi, Starykove, Hirky, Atynske, Stukalivka, Budky, Volfyne, Turia và Hrabovske (tỉnh Sumy), và Chervona Zoria, Veterynarne, Strilecha, Krasne, Ternova, Okhrimivka , Potykhonove, Dvorichna và Kindrashivka (tỉnh Kharkov).

Các lực lượng Nga ngày 1/3 đã tiếp tục đẩy mạnh tấn công trên mặt trận Bakhmut và tấn công vào thành phố Bakhmut. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở vùng lân cận Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Bakhmut và Ivanivske (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, Nga đang tiếp tục thiết lập các vị trí và lắp đặt các chướng ngại vật chống tăng gần biên giới Ukraine ở tỉnh Belgorod của nước này.

Về phần mình, Ukraine tuyên bố thực hiện 16 cuộc không kích vào nơi tập trung binh lính và thiết bị của Nga hôm 1/3. Ukraine cũng bắn hạ UAV Orlan-10 của đối phương trong khi Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine tấn công vào một điểm tập trung quân Nga, hai kho đạn dược và ba mục tiêu quân sự quan trọng khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem