Đức rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc trận chiến kéo dài gần 20 năm

Thứ tư, ngày 07/07/2021 07:00 AM (GMT+7)
Trước khi được xác nhận, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer từng chia sẻ với các phóng viên rằng những thủ tục rút quân đang được tiến hành một cách có trật tự.
Bình luận 0

Đức đã chính thức đưa các thành viên phục vụ cuối cùng còn lại của mình ra khỏi Afghanistan vào ngày 29/6, đánh dấu sự kết thúc cho thời gian quân sự kéo dài gần 20 năm ở quốc gia Trung Đông này.

Việc chuyển quân được tuyên bố bởi cả Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer và Bundeswehr, lực lượng vũ trang thống nhất của Đức.

Một thông cáo do Bundeswehr phát hành nêu chi tiết rằng những người lính Đức cuối cùng chính thức rời Afghanistan vào khoảng 9:24 tối. giờ địa phương, và dự kiến dừng lại ở Tbilisi, Georgia, trước khi quay trở lại Đức vào ngày 30/6.

Đức rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc trận chiến kéo dài gần 20 năm - Ảnh 1.

Đức rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc trận chiến kéo dài gần 20 năm. Ảnh: DW

Ước tính rằng vào ngày 29/6, Đức đã rút khoảng gần 600 nhân viên. Ngoài ra, các quan chức quân sự của bang Bundeswehr hiện đang lên kế hoạch tái sử dụng gần 800 container thiết bị, bao gồm khoảng 120 phương tiện và 6 máy bay trực thăng.

Kramp-Karrenbauer nhận xét: "Đây là sự kết thúc của một chương lịch sử - một nỗ lực chuyên sâu đã thử thách và định hình chúng tôi".

Các binh sĩ dự kiến sẽ trải qua đợt kiểm dịch bắt buộc kéo dài hai tuần sau khi trở về Đức nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Covid-19 Delta.

Kể từ khi Đức bắt đầu sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm tại Afghanistan, quốc gia châu Âu này đã nắm giữ lực lượng quân đội lớn thứ hai chỉ sau Mỹ, với khoảng 160.000 quân trong khu vực. Tổng cộng 59 lính Đức đã thiệt mạng tại Afghanistan. Sứ mệnh của Đức được chứng minh là hoạt động quân sự đẫm máu nhất kể từ Thế chiến 2, cũng như tốn kém nhất sau khi đã tiêu tốn tới 15 tỷ USD tiền thuế của người dân.

Trước đó, các báo cáo chỉ ra rằng quan chức Đức dự định kết thúc quá trình rút quân của họ vào ngày 4/7. Vào thời điểm đó, ước tính khoảng 1.100 binh sĩ Đức sẽ vẫn ở lại nước này.

Diễn biến mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cũng đang rút quân khỏi Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu giảm thiểu số lượng binh sĩ trước ngày 11/9, kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố kinh hoàng.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem