Đức sẽ ký hiệp ước an ninh với Ukraine "càng sớm càng tốt"

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 05/02/2024 07:25 AM (GMT+7)
Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuyên bố một dự thảo thỏa thuận đã được chuẩn bị cho việc ký kết trong tháng này.
Bình luận 0
Đức sẽ ký hiệp ước an ninh với Ukraine "càng sớm càng tốt"- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tham dự cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Getty Images

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin Đức và Ukraine có thể ký một thỏa thuận hợp tác an ninh tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 16-18/2. Báo Đức cho rằng Berlin và Kiev đã soạn thảo thỏa thuận này.

Anh trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào ngày 12/1, theo đó hai nước cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiết lộ kế hoạch thực hiện tương tự vào tháng Hai.

Trong bài viết cuối tuần qua, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, trích dẫn "giới chính phủ" ẩn danh, tuyên bố hiệp ước sẽ được ký kết vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Tờ báo dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương, Olga Stefanishyna, nói rằng một phái đoàn Ukraine đã soạn thảo một "dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh song phương" vào ngày hôm trước. Bà nói thêm rằng văn bản "chưa được quyết định, nhưng nhìn chung đã sẵn sàng".

Theo Stefanishyna, cả Berlin và Kiev đều đồng ý rằng hiệp định nên được ký kết càng sớm càng tốt.

Trong khi ca ngợi vai trò ngày càng tăng trong Liên minh châu Âu mà Đức hiện đang thể hiện trong việc hỗ trợ Ukraine, Stefanishyna lưu ý rằng Kiev "không phải lúc nào cũng hài lòng" với Berlin, đặc biệt là khi nước này tỏ ra hoài nghi về nguyện vọng trở thành thành viên NATO của Ukraine.

Vào cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng chủ đề về hiệp ước an ninh song phương đã "đóng một vai trò lớn" trong cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi đầu tháng đó, với hiệp định được "chuẩn bị kỹ lưỡng".

Scholz nói thêm rằng ông "có cảm giác rằng chúng tôi đang trên đà đạt được các cuộc đàm phán có tính quyết định".

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Zelensky xác nhận rằng ông đã thảo luận về cam kết của Berlin đối với an ninh của Kiev với thủ tướng Đức.

Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023, các quốc gia G7 đã đồng ý thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh song phương cho Kiev, trong khi chờ đợi khả năng nước này gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Bình luận về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó chỉ ra rằng mặc dù "mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình" nhưng điều này không nên được thực hiện gây bất lợi cho các quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ thỏa thuận được ký giữa Anh và Ukraine vào tháng 1, trong đó, đảm bảo "phòng ngừa, ngăn chặn tích cực và các biện pháp đối phó chống lại bất kỳ sự leo thang quân sự và/hoặc hành động xâm lược mới nào của Liên bang Nga.

Nhà ngoại giao này giải thích: "Tôi không thấy bất kỳ điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý nào trong tài liệu này, ngoại trừ việc Ukraine sẽ phải đứng lên bảo vệ Anh".

Ông Lavrov cũng khẳng định các nước phương Tây không thực sự muốn thấy Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO hay Liên minh châu Âu.

Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh nước này, đã cảnh báo vào tháng trước rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội Anh nào tới Ukraine là một "lời tuyên chiến".

Về phần mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cáo buộc Anh "tích cực ngăn cản hòa bình" ở Ukraine, đồng thời biến nó thành "con bài mặc cả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem