Dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 18/12/2020 15:19 PM (GMT+7)
Nhận số tiền 2,1 tỷ đồng để làm giấy tờ nhà đất cho 3 người ở quận 10 (TP.HCM), Khanh giao giấy tờ giả cho các nạn nhân và bị công an bắt quả tang khi đang nhận thêm tiền.
Bình luận 0

Trưa 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Mai Tuấn Khanh (sinh năm 1972, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Làm việc với công an, Khanh khai vào tháng 11/2020 có nhận số tiền 2,1 tỷ đồng của 3 người đàn ông tại một quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) để làm giấy tờ nhà đất.

Dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Tuấn Khanh.

Sau đó, 3 người này nhận giấy tờ từ Khanh và phát hiện số giấy tờ trên là giả nên làm đơn trình báo, tố cáo lên Công an quận 10.

Chiều 16/12, Khanh đang nhận tiền từ một nạn nhân ở quán cà phê trên đường Hoàng Dư Khương (quận 10) thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 ập vào bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận 10 đã triệu tập 2 đối tượng khác để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Công an quận 10 đang mở rộng điều tra vụ án nên kêu gọi ai từng là nạn nhân của Mai Tuấn Khanh thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (47 Thành Thái, phường 14, quận 10) hoặc số điện thoại 028.3865.7261 để trình báo.


Hoàng Thuận (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem