“Đứng mũi chịu sào” võ thuật cổ truyền VN, ông Hoàng Vĩnh Giang hứa gì?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 03/06/2018 14:55 PM (GMT+7)
Sáng nay, Đại hội Đại biểu Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam (LĐVTCTVN) nhiệm kỳ V (2018-2023) đã bầu ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam làm Chủ tịch. Phát biểu tại Đại hội, ông Giang tự tin “phủ sóng” VTCTVN trên phạm vi thế giới...
Bình luận 0

Đại hội Đại biểu LĐVTCTVN nhiệm kỳ V diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6 tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) gồm 51 thành viên, Ban Thường vụ gồm 17 thành viên, trong đó có Chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang và 9 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng việc.

img

Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang phát biểu tại Đại hội sáng nay. Ảnh: Thu Hương

Ông Đặng Danh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Tổng cục TDTT được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐVTCTVN.

Đại diện BCH phát biểu sau khi nhận chức, ông Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ:

“Nhiệm kỳ V (2018-2023), BCH chúng tôi có 51 thành viên, “phủ sóng” 80-90% các tỉnh thành trong cả nước.

Với lực lượng mạnh như vậy, LĐVTCTVN tự tin có thể tiếp nối những thành quả của nhiệm kỳ trước, đồng thời phát huy, phát triển hơn nữa, quảng bá VTCTVN trên phạm vi cả nước và vươn xa tới các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới”.

img

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải (thứ 3 từ phải qua) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023). Ảnh: Thu Hương

Theo ông Giang, sau Liên đoàn châu Á và Đông Nam Á võ cổ truyền Việt Nam, vừa qua, Liên đoàn châu Phi võ cổ truyền Việt Nam đã được thành lập.

“Võ cổ truyền Việt Nam là kết tinh của bề dày hàng nghìn năm lịch sử gắn với bao nhiêu chiến công hiển hách của cha ông ta, được truyền lại qua lớp lớp thế hệ võ sư, vận động viên…

Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030, võ cổ truyền Việt Nam sẽ được phát triển, được biết đến ở 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chúng tôi xin hứa với lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT sẽ đem hết tâm huyết, tình yêu, niềm đam mê đối với  VTCTVN, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ tịch LĐVTCTVN Hoàng Vĩnh Giang nhấn mạnh.

img

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh đã giao Tổng cục TDTT làm đề tài khoa học cấp nhà nước nghiên cứu tổng thể, định hướng phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nói:

“Để có định hướng phát triển VTCTVN trong thời kỳ mới, Bộ VHTTDL đã giao Tổng cục TDTT làm đề tài khoa học cấp Nhà nước nghiên cứu tổng thể VTCTVN.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT, LĐVTCTVN cần quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo đội ngũ nghiên cứu, võ sư, HLV, VĐV… các cấp để đưa VCTVN vào trường học, hội khỏe phù đổng, hoàn thiện hệ thống thi đấu trong nước và đẩy mạnh giao lưu biểu diễn, quảng bá VTCTVN trên bình diện quốc tế”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem