Được tỉ phú Ả Rập Xê-út hậu thuẫn, Newcastle muốn "hút máu" M.U

Minh Tú Chủ nhật, ngày 10/10/2021 09:10 AM (GMT+7)
Ngay sau khi thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Mohammed bin Salman, Newcastle đã sớm lên kế hoạch tăng cường lực lượng và họ đang nhắm 4 ngôi sao thuộc biên chế M.U.
Bình luận 0

Theo truyền thông Anh, tham vọng của Thái tử Mohammed bin Salman là biến Newcastle trở thành 1 thế lực bóng đá Anh và châu Âu trong tương lai, như trường hợp của Man City và PSG, những đội bóng đổi đời nhờ ông chủ giàu có.

Được tỉ phú Ả Rập Xê-út hậu thuẫn, Newcastle muốn "hút máu" M.U - Ảnh 1.

Newcastle muốn chiêu mộ 4 cầu thủ M.U trong tháng 1/2022. Ảnh: Getty

Trong số 3 đối tác mua lại Newcastle, PIF nắm 80% cổ phần của đội bóng. Đơn vị do Thái tử của Ả Rập Xê-út, Mohammed bin Salman chống lưng, sở hữu khối tài sản lên đến 320 tỉ bảng bảng. Vì thế, họ sẽ không tiếc tiền đầu tư cơ sở hạ tầng, thuê HLV đẳng cấp và mua những cầu thủ chất lượng để nâng cấp Newcastle.

Theo truyền thông Anh, nhiệm vụ đầu tiên của giới chủ mới của Newcastle là tìm 1 HLV thay thế ông Steve Bruce. Tiếp theo, họ sẽ vung tiền chiêu mộ hàng loạt cầu thủ để tăng cường lực lượng vào tháng 1/2022.

Tờ Manchester Evening News tiết lộ, "Chích chòe" đã lên danh sách mua sắm ở phiên chợ mùa đông sắp tới. Trong danh sách chuyển nhượng của đội chủ sân St James' Park có 4 cầu thủ M.U là Martial, Jesse Lingard, Eric Bailly và Donny van de Beek. Cả 4 cầu thủ này đều không có vị trí vững chắc ở Old Trafford và cũng muốn ra đi tìm cơ hội đá chính.

Ngoài 4 hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo nói trên của M.U, Newcastle còn nhắm mua 1 thủ môn đẳng cấp thế giới để gia cố sức mạnh ở khung gỗ. Theo The Sun, mục tiêu mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh nhắm đến là Keylor Navas. Thủ thành người Costa Rica muốn ra đi sau mùa 2021/22 vì vị trí bắt chính của mình bị lung lay sau khi PSG chiêu mộ Gianluigi Donnarumma.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem