Đường hư hỏng do mưa lũ

Thứ năm, ngày 17/10/2013 06:51 AM (GMT+7)
Không chỉ làm thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, cơn bão số 11 với lượng mưa lớn đã làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại một số tỉnh miền Trung bị sạt lở, hư hỏng nặng. Tình trạng giao thông ách tắc diễn ra nhiều nơi...
Bình luận 0
Đường bộ hư hỏng, nhiều nơi bị cô lập

Nằm trong vùng tâm bão số 11 nên Quảng Nam đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề với 3 người chết; hàng nghìn nhà dân, trường học bị sập và tốc mái... Nhiều huyện ở Quảng Nam như Tiên Phước, Đông Giang, Nông Sơn… bị cô lập bởi một số tuyến đường sạt lở, hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng ban PCLB huyện Nông Sơn cho biết:

“Đường ĐT611 từ huyện Quế Sơn lên Nông Sơn qua đoạn đèo Le bị sạt lở nghiêm trọng rất nguy hiểm cho người qua lại, nhiều đoạn ách tắc vì hàng trăm ha keo lá tràm gãy đổ ra đường. Cán bộ, nhân viên và lực lượng xung kích huyện Nông Sơn cùng 18 công nhân Xí nghiệp Sửa chữa Quốc lộ 14E tham gia dọn dẹp, giải phóng cây ngã đổ, nhưng đến ngày 16.10 vẫn chưa thông xe. Đoạn đường từ xã Quế Lộc lên trung tâm huyện bị nước lũ chia cắt”.

Ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo ông Nguyễn Hữu Bình - Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Ninh: “Mưa bão khiến cho cây cối, trụ điện ngã đổ, nhiều tuyến đường trong huyện bị ách tắc do sạt lở, đặc biệt là các tuyến Tam Dân - Tam Lãnh, đường ĐT615, ĐT616 sạt lở 3.000m3, cầu Bằng Lăng - Tam Lộc bị hư hỏng”.

Thu dọn cây cổ thụ đổ để thông đường ở Điện Bàn, Quảng Nam.
Thu dọn cây cổ thụ đổ để thông đường ở Điện Bàn, Quảng Nam.

Tại Quảng Ngãi, hệ thống giao thông cũng hư hỏng nhiều nơi. Theo Sở Giao thông -Vận tải, mưa bão đã khiến 16 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, với khối lượng đất đá 9.000m3. Bên cạnh đó có 33 tuyến đường huyện bị sạt lở với khối lượng 16.500m3; các tuyến đường giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng nặng với 17 tuyến sạt lở. Ngoài ra cơn bão số 11 đã làm 6 cầu, cống kiên cố bị hư hại. Đường giao thông từ huyện Tây Trà đi các xã bị ách tắc do cây cối đổ.

Trên địa bàn Kon Tum, theo đại tá Nguyễn Ngọc Doãn- Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh: Nhiều đoạn ở Tỉnh lộ 672, cầu Tê Xăng bị ngập sâu. Trên Tỉnh lộ 673, đất đá sạt lở tràn ra đường gây ách tắc giao thông, các phương tiện không thể lưu thông vào 4 xã của huyện Đăk Glei. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh có 16 điểm sạt lở nhỏ, đặc biệt, tuyến đường này đã ách tắc hoàn toàn vì tại khu vực cầu Diên Bình nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu hơn nửa mét nước.

Đường sắt ngừng trệ

TP.Đà Nẵng cũng ở tâm bão nên không chỉ các tuyến đường nội thành mà cả tuyến Quốc lộ 1A đi qua cũng tắc nghẽn do ngập nước, hư hỏng. Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân bị cây cối, cột điện ngã đổ, đất đá sạt lở nên các đoàn tàu phải dừng để chờ khắc phục.

Còn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Quốc lộ 49 B và các tuyến tỉnh lộ 4, 8A, 8B, 11B… bị ngập sâu có đoạn lên tới 1m, một số điểm trên Quốc lộ 49A bị sạt lở...

Hiện nay các tuyến đường trên đang được ngành giao thông khẩn trương khắc phục. Mưa bão cũng đã khiến cho một số chuyến tàu tại ga Huế phải hủy như chuyến tàu SE21 Huế - TP. HCM; tàu TN1 Hà Nội - TP.HCM phải dừng lại ga Huế. Nhờ đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả bão số 11 trên tuyến nên 2 đoàn tàu trên cùng với các đoàn tàu khác đã sớm hoạt động trở lại…

Đối với các tuyến quốc lộ và giao lộ trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt, bố trí 14 tổ công tác tại 14 điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nặng để điều hòa giao thông.

Nguyễn Đình (Nguyễn Đình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem