Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 25.4, tại Quảng trường Thành phố Điện Biên Phủ, UBND thành phố phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặt tên đường Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7/5 để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014).
Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (trước kia là đường 7/5) có chiều dài 6.965,4m (đoạn từ đầu cầu Huổi Phạ - lý trình km 71 + 286 đến cuối cầu bê tông ranh giới giữa Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên - lý trình km 78 + 251,4). Đây là tuyến đường dài nhất, đẹp nhất của Thành phố Điện Biên Phủ.
Tuyến đường mang tên
Đại tướng sẽ trải dài qua các phường Him Lam, Tân Thanh, Mường Thanh và Nam
Thanh của Thành phố Điện Biên Phủ, đi qua các địa danh nổi tiếng như Khu di
tích đề kháng Him Lam, đồi D1, Tượng đài chiến thắng, đồi A1, Nghĩa trang liệt
sĩ quốc gia A1, Quảng trường 7/5.... và nằm song trùng trên quốc lộ 279, hướng
tới cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
Bên cạnh việc chọn và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Tổng tư lệnh QĐND
Việt Nam - Võ Nguyên Giáp, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã quyết định đổi tên
Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh với diện tích 16.164m2 thành Quảng
trường 7/5.
Thay mặt gia đình Đại tướng, ông Võ Hồng Nam - con trai cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lời cảm ơn đến tấm lòng thủy chung, yêu quý của Đảng bộ, HĐND, UBND và đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đã dành cho người cha, người anh cả Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.