Em gái tội thần được chọn hợp táng với vua Ung Chính: Duy nhất trong lịch sử nhà Thanh

Thứ tư, ngày 08/12/2021 14:33 PM (GMT+7)
Thời xưa, kẻ chống đối hoàng đế không chỉ phải nhận lấy kết cục bi thảm mà còn làm liên lụy đến người nhà. Vậy tại sao em gái của 1 tội thần lại được Ung Chính chọn hợp táng cùng?
Bình luận 0

Ung Chính là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh, Trung Quốc. Dù thời gian trị vì không quá dài nhưng vị vua này đã có nhiều công lao cho sự phát triển của Đại Thanh. 13 năm tại vị của ông cũng chính là tiền đề cho sự phồn thịnh của thời Càn Long. Vào ngày 8/10/1735, ông đột ngột qua đời sau 3 ngày đổ bệnh nặng.

Biết trước mình không qua khỏi, Ung Chính đã quyết định chọn người hợp táng cùng. Tuy nhiên, dù hoàng đế có đến 30 vị phi tử, nhưng ông chỉ chọn 2 người hợp táng chung. Đó là: Hiếu Kính Hiến hoàng hậu và Đôn Túc hoàng quý phi.

Em gái tội thần được chọn hợp táng với vua Ung Chính: Duy nhất trong lịch sử nhà Thanh - Ảnh 1.

Ung Chính chỉ chọn 2 người hợp táng cùng mình. (Ảnh: Baidu)

Về Hiếu Hiền Kính hoàng hậu, chuyện mộ phần bà được hợp táng với hoàng đế là không có gì để bàn. Bởi ngoài thân phận là mẫu nghi thiên hạ, bà còn xuất thân từ dòng dõi quý tộc Mãn Châu. Hơn nữa bà còn là người "tri thư, đạt lễ", lại là hậu phương vững chắc của Ung Chính.

TỪ PHI TỬ ĐƯỢC SỦNG ÁI THÀNH EM GÁI KẺ TỘI THẦN

Tuy nhiên, chuyện Ung Chính chọn Đôn Túc Hoàng quý phi là người phụ nữ thứ 2 ngoài hoàng hậu được hợp táng cùng ông sau khi qua đời mới là chuyện khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Bởi, Đôn Túc hoàng quý phi chính là em gái ruột của một tội thần mà Ung Chính đã đích thân xử chết – Niên Canh Nghiêu.

Niên Canh Nghiêu vốn là trung thần từ thời Khang Hi. Sau khi Ung Chính lên ngôi, vị đại thần này cũng hết lòng phò tá. Xét về mối quan hệ gia đình, Niên Canh Nghiêu là anh rể của hoàng đế Ung Chính, em gái ông là Đôn Túc hoàng quý phi cũng rất được vua sủng ái.

Còn xét về cục diện trong triều đình thì Niên Canh Nghiêu là một đại thần khiến nhiều người phải nể sợ. Bởi trong tay ông nắm binh quyền, lại có thể tham gia triều chính, cùng vua bàn chuyện quốc gia đại sự. Dần dần, anh trai Đôn Túc hoàng quý phi trở lên ngạo mạn, không xem ai ra gì, thậm chí làm ra những chuyện vượt quá thân phận sau lưng hoàng đế Ung Chính.

Em gái tội thần được chọn hợp táng với vua Ung Chính: Duy nhất trong lịch sử nhà Thanh - Ảnh 2.

Hình tượng của Đôn Túc hoàng quý phi trên phim. (Ảnh: Baidu)

Suốt thời gian anh trai làm ra những chuyện tày đình đó, Đôn Túc hoàng quý phi đều biết rõ. Thân ở hậu cung, bà luôn thấp thỏm lo sợ. Cáo trạng hay không cáo trạng tội danh của Niên Canh Nghiêu bà đều sẽ trở thành người có lỗi vì một người là anh trai, một người là phu quân.

Cuối cùng, sau một thời gian đấu tranh tinh thần, Đôn Túc hoàng quý phi đã quyết định vì đại nghĩa diệt thân, đem những chuyện mà anh trai đã làm báo cho Ung Chính. Từ một trung thần của hoàng đế, Niên Canh Nghiêu đã bị Ung Chính đoạt hết binh quyền và kết vào tội chết. Sau khi bị định tội, Niên Canh Nghiêu đã tự sát trong ngục.

PHI TỬ THẤT SỦNG VẪN ĐƯỢC HỢP TÁNG VỚI HOÀNG ĐẾ

Về phía Đôn Túc hoàng quý phi, tuy bà không bị chuyện của anh trai làm liên lụy, nhưng sau sự việc trên, thái độ của Ung Chính đối với bà đã thay đổi hẳn. Từng hạ sinh cho hoàng đế 3 hoàng tử, 1 công chúa, lại là em gái của một công thần của triều đình, Đôn Túc hoàng quý phi trước đây được Ung Chính sủng ái đến mức khiến cho cả hậu cung phải ganh ghét. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đối lập hoàn toàn với quá khứ, hoàng đế Ung Chính đối với bà chỉ còn là sự lạnh nhạt, vô tâm.

Vì chuyện này, Đôn Túc hoàng quý phi đã dần dần trở lên buồn rầu, phiền muộn. Chẳng bao lâu sau, bà vì tinh thần suy kiệt mà mắc bệnh nặng. Ngay cả khi bệnh tình của bà chuyển biến xấu, Ung Chính cũng không đến thăm dù chỉ một lần. Thân mang bệnh nặng lại đau lòng tột độ, cuối cùng, ngày 27/12/1725, Đôn Túc hoàng quý phi đã ra đi trong sự cô đơn hiu quạnh.

Em gái tội thần được chọn hợp táng với vua Ung Chính: Duy nhất trong lịch sử nhà Thanh - Ảnh 3.

Tranh vẽ Đôn Túc hoàng quý phi. (Ảnh: Baidu)

Đến ngày 2/3 năm Càn Long thứ 2 (năm 1797), linh cữu của Ung Chính được chuyển đến địa cung Thái Lăng. Và 2 mộ phần được hợp táng chung cùng Ung Chính chỉ có Hiếu Kính Hiến hoàng hậu và Đôn Túc hoàng quý phi. Đây là di nguyện cuối cùng trước khi qua đời của Ung Chính.

Hoàng hậu hợp táng cùng hoàng đế là chuyện hiển nhiên. Còn với Đôn Túc hoàng quý phi, theo nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử nhà Thanh, nguyên nhân khiến Ung Chính chọn bà hợp táng chung có thể xuất phát từ sự áy náy. Sự áy náy ấy đến từ cảm giác tội lỗi khi chính sự lạnh nhạt xa cách của ông là một trong nhưng nguyên nhân khiến hoàng quý phi từ đau lòng đến đổ bệnh và qua đời.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem