EU từ chối xin lỗi sau khi xóa bài đăng về thương vong của Ukraine

Lê Phương (RT; Reuters) Thứ sáu, ngày 02/12/2022 14:22 PM (GMT+7)
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ đã đưa ra lời giải thích cho tuyên bố trước đó.
Bình luận 0
EU từ chối xin lỗi sau khi xóa bài đăng về thương vong của Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty

Hôm 30/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen tuyên bố quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 100.000 người trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi đã chia sẻ trên mạng xã hội về lý do và bối cảnh mà tuyên bố được đưa ra", người phát ngôn của EC Dana Spinant cho biết trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 1/11, sau khi bà được một số phóng viên yêu cầu giải thích.

Bà von Der Leyen tuyên bố trong một video đăng trên Twitter rằng "hơn 100.000 sĩ quan quân đội Ukraine đã chết" trong 9 tháng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 20.000 dân thường cũng đã thiệt mạng.

Tuyên bố của chủ tịch EC đã gây ra phản ứng dữ dội từ Kiev, khi các quan chức của họ khẳng định số người chết là "thông tin mật" và bị "hạn chế công bố".

Ngay sau đó, video về bài phát biểu của chủ tịch EC đã được tải lên lại và chỉnh sửa để loại bỏ phần liên quan đến tổn thất của Ukraine. Người phát ngôn Dana Spinant cũng tweet đính chính và tuyên bố rằng con số này không chính xác, đồng thời thừa nhận ước tính của EC được lấy từ "các nguồn giấu tên bên ngoài" nhằm thể hiện tổng số thương vong, tức là cả người chết và người bị thương, cũng như có mục đích chứng minh hậu quả từ chiến dịch của Nga.

Trong cuộc họp báo hôm 1/11, bà Spinant liên tục từ chối tiết lộ nguồn tin cung cấp cho EC và từ chối giải thích tại sao thông tin này lại xuất hiện trong bài phát biểu của bà von der Leyen.

Hôm 1/11, cố vấn tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak nói với kênh truyền hình Ukraine Kanal 24 rằng các lực lượng vũ trang nước này đã mất khoảng 10.000 đến 13.000 binh sĩ cho đến nay trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi có số liệu chính thức từ bộ tổng tham mưu, theo đó ước tính khoảng từ 10.000 đến 12.500 hoặc 13.000 người đã thiệt mạng trong giao tranh", ông Podolyak nói.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ về số người chết", ông nói thêm, đồng thời lưu ý nhiều binh sĩ bị thương hơn là thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem