EURO 2020: Ronaldo và Donnarumma giật 2 danh hiệu cá nhân quan trọng nhất

Minh Tú Thứ hai, ngày 12/07/2021 05:40 AM (GMT+7)
Trong khi Ronaldo đoạt danh hiệu Vua phá lưới thì thủ môn Donnarumma đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020.
Bình luận 0

Tại EURO 2020, Cristiano Ronaldo có tổng cộng 5 pha lập công đều đến từ vòng đấu bảng. Trong số 5 bàn thắng đó, có tới 3 lần CR7 thực hiện trên chấm phạt đền. ĐT Bồ Đào Nha của anh cũng thi đấu không thành công và sớm trở thành cựu vương khi để thua 0-1 trước Bỉ tại vòng 1/8.

Ronaldo có thêm 1 danh hiệu cá nhân cao quý.

Ronaldo có thêm 1 danh hiệu cá nhân cao quý.

Trong khi đó, Patrik Schick gây ấn tượng với 5 pha lập công dù trước giải đấu, chân sút đang khoác áo Bayer Leverkusen không được đánh giá cao. Chính sự toả sáng của ngôi sao 25 tuổi đã góp công lớn giúp CH Czech lọt vào tới vòng tứ kết (thua Đan Mạch 1-2).

Có được 5 bàn thắng khi EURO 2020 khép lại như Patrik Schick nhưng Ronaldo đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới nhờ có 1 pha kiến tạo, còn Schick không có pha chuyền bóng nào cho đồng đội lập công.

Xếp ngay sau 2 cái tên kể trên là Romelu Lukaku (Bỉ), Harry Kane (Anh), Karim Benzema (Pháp) và Emil Forsberg (Thụy Điển), cùng có được 4 bàn.

Donnarumma quá xuất sắc ở loạt đá luân lưu.

Donnarumma quá xuất sắc ở loạt đá luân lưu.

Bên cạnh Vua phá lưới, còn một danh hiệu cá nhân quan trọng khác ở EURO 2020 là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu này được vinh danh cho thủ môn Gianluigi Donnarumma. Thủ thành số 1 Italia đã đẩy thành công 4 quả penalty ở các loạt sút luân lưu, góp công lớn vào chức vô địch của Italia.

Trên thực tế, đây cũng là kỳ EURO hiếm hoi vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất là một thủ môn. Nhưng Donnarumma hoàn toàn xứng đáng so với những gì mà anh đã thể hiện từ đầu giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem