Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 21/2, tại Trạm Y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), nơi có số dân đông nhất thành phố, hàng chục người dân nối đuôi nhau xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19.
Theo thông báo của Trạm Y tế phường Hoàng Liệt, do khai báo y tế có sự trùng lặp quá nhiều nhóm thông tin gửi đến Trạm Y tế, lực lượng cán bộ y tế có hạn và số lượng F0 hàng ngày tăng rất nhiều. Vậy để hoàn thành tốt các công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh bỏ sót những trường hợp F0 tại cộng đồng không được quản lý trên địa bàn phường, Trạm Y tế phường Hoàng Liệt đã yêu cầu toàn thể người dân tự test dương tính tại nhà ra Trạm Y tế, khi đi mang theo que test mới để cán bộ y tế làm lại xét nghiệm hoặc có thể mời bên xét nghiệm PCR dịch vụ về làm tại nhà rồi in kết quả mang ra Trạm Y tế.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt cùng ngày, tại đây đông nghẹt người xếp hàng chờ xét nghiệm hay chờ lấy kết quả xét nghiệm. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Nam Phương, trú tại chung cư HH2A Linh Đàm cho biết, thấy cơ thể có biểu hiện ho, sốt, anh đã test nhanh tại nhà phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Anh Phương thông báo với tổ dân phố và được yêu cầu ra Trạm Y tế phường test lại để xác định đúng là F0.
"Trước đây F0 sẽ phải cách ly ngay tại nhà, nhưng giờ làm như quy trình này thì F0 phải ra ngoài. Trong quá trình di chuyển cũng tạo nguy cơ lây lan ra cộng đồng", anh Phương chia sẻ.
Còn với chị V.K.A. (31 tuổi, ở chung cư HH1A Linh Đàm) cho biết, ngày 8/2 vừa qua, chị cùng con gái có biểu hiện, ho sốt. Khi test nhanh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Thời điểm dương tính, chị K.A. mới sinh con nhỏ được 10 ngày tuổi.
"Sau nhiều lần liên lạc tôi cũng gọi được cho đại diện Trạm Y tế phường nhờ trợ giúp. Lúc này nhân viên y tế yêu cầu tôi phải ra trực tiếp xét nghiệm. Tôi báo vừa mới sinh con nên khó khăn trong di chuyển.
Tôi nhờ kết nối để nhân viên y tế đến trực tiếp nhưng có lẽ vì quá đông nên sau họ yêu cầu tôi tự test quay clip rồi gửi để làm thủ tục cách ly y tế tại nhà. Đến hôm nay gia đình tôi phải ra xét nghiệm lại để lấy xác nhận khỏi Covid-19. Tôi thấy người dân xếp hàng thế này, F0 di chuyển ngoài đường nhiều nguy cơ lây lan rất lớn", chị K.A. bày tỏ lo ngại.
Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, với số lượng nhân khẩu lên tới hơn 90.000 người thì nơi đây có số dân đông gấp nhiều lần xã, phường khác.
"Quy định người dân sau khi test nhanh tại nhà có kết quả dương tính SARS-CoV-2 phải ra phường xét nghiệm lại bởi không còn cách nào khác. Mỗi ngày tại phường ghi nhận trên dưới 200 ca mắc Covid-19, giờ người dân ra xét nghiệm đông trong khi lực lượng y tế phường mỏng mà bảo họ về thì không được. Phường cũng rất đau đầu về vấn đề này khi lây nhiễm nhiều đâm ra chưa biết làm cách nào", lãnh đạo phường Hoàng Liệt chia sẻ.
Cũng theo lãnh đạo phường đông dân nhất Thủ đô, không chỉ riêng nơi đây mà nhiều nơi lực lượng y tế mỏng trong khi số ca mắc đều cao khiến nhân viên y tế cơ sở quá tải. Trạm Y tế phường Hoàng Liệt có khoảng 11 nhân viên y tế đảm nhiệm việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine. Phường cũng có trao đổi với lãnh đạo Trung tâm y tế xin tăng cường thêm nhân lực.
"Chúng tôi đang bàn xem có cách nào chứ thế này rất đông. Cần tăng cường thêm người, hoặc thành lập 2,3 trạm y tế mới giảm tải được. Do xét nghiệm nên phải là nhân viên y tế có chuyên môn mới làm được.
Tổ Covid cộng đồng không lấy mẫu xét nghiệm được mà họ chỉ hỗ trợ ra phường lấy quyết định cách ly đưa cho công dân", lãnh đạo phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm.
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 19/2 đến 18h ngày 20/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.102 ca Covid-19 (tăng 233 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.518 ca cộng đồng; 3.584 ca đã cách ly. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận tại Hà Nội.
Cụ thể, 5.102 bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (330), Nam Từ Liêm (315), Sóc Sơn (306), Bắc Từ Liêm (292), Long Biên (221), Chương Mỹ (217), Hai Bà Trưng (190), Thạch Thất (188), Hà Đông (175), Thanh Trì (174), Đống Đa (174).
Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 201.518 ca.
Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 19/2, toàn thành phố có 181.222 F0 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 175.000 F0 điều trị tại nhà và 1.260 ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận, huyện. Như vậy, số ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.
Trong 2,7% còn lại (tương đương 4.752 ca), có 353 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; và 4.399 F0 điều trị tại các bệnh viện của Thủ đô (gồm tầng 2 và 3). Ngày 19/2, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay tại Hà Nội là 908 người.