Facebook cân não vụ kiện chống độc quyền của Chính phủ Mỹ

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 21/03/2021 12:10 PM (GMT+7)
Trong động thái mới nhất, Facebook đã kêu gọi các tòa án bác bỏ 2 vụ kiện cạnh tranh sâu rộng do Chính phủ liên bang và liên minh các bang Hoa Kỳ đưa ra.
Bình luận 0

Facebook bác bỏ vụ kiện chống độc quyền của Chính phủ Mỹ

Ủy ban Thương mại Liên bang của Mỹ và một nhóm tổng chưởng lý của các bang đã đệ đơn các vụ kiện riêng biệt chống lại Facebook vào tháng 12 năm ngoái, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ này tham gia vào hành vi chống độc quyền cạnh tranh. Hai vụ kiện đưa ra các tuyên bố tương tự, cáo buộc rằng Facebook đã mua Instagram và WhatsApp để ngăn chặn mối đe dọa mà hai ứng dụng này gây ra cho hoạt động kinh doanh của công ty. 

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Ngoài ra, tổng chưởng lý cáo buộc Facebook sử dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình để kìm hãm sự phát triển của các dịch vụ cạnh tranh khác, dẫn đến sự cạnh tranh không công bằng.

Trong động thái mới nhất của Facebook, công ty bác bỏ các vụ kiện, họ tuyên bố hai ứng dụng mà họ mua lại vì mang nhiều "tiềm năng", chứ không phải là mối đe dọa cấp bách đối với hoạt động kinh doanh của Facebook.


"Facebook đã sai về luật pháp và phản ứng sai về khiếu nại của chúng tôi," Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết trong một tuyên bố với trang The Verge.

"Chúng tôi tự tin vào các cáo buộc của mình, đó là lý do tại sao hầu hết các bang trên đất nước này đều muốn chấm dứt hành vi bất hợp pháp của Facebook. Chúng tôi sẽ tiếp tục bênh vực hàng triệu người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị tổn hại bởi hành vi trái pháp luật của Facebook".

"Luật chống độc quyền nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, nhưng những lời phàn nàn này không khẳng định một cách đáng tin cậy rằng, hành vi của chúng tôi gây hại ra hậu quả như thế", Facebook cho biết trong một bài đăng trên blog.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Được biết, Facebook là trung tâm của một loạt các cuộc điều tra chống độc quyền do chính phủ liên bang, các bang và Quốc hội Mỹ tiến hành. Tháng trước, tiểu ban chống độc quyền của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về sự thống trị công nghệ sau cuộc điều tra kéo dài 16 tháng đối với các công ty như Amazon, Apple, Facebook và Google. 

Cuộc điều tra đó đã thúc đẩy một báo cáo từ Đảng Dân chủ kêu gọi các biện pháp định hình tái cấu trúc lại đối với hoạt động kinh doanh của Facebook. 

Các ủy ban ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều có kế hoạch tổ chức các phiên điều trần trong vài tuần tới, luật mới dự kiến sẽ có hiệu lực trước khi kết thúc mùa xuân năm 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem