Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9: Cơ hội quảng bá du lịch canh nông

Văn Long Thứ năm, ngày 10/11/2022 17:01 PM (GMT+7)
Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ được diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12/2022. Đây là cơ hội để quảng bá du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc biệt là du lịch canh nông và các nông sản đặc thù của địa phương.
Bình luận 0

Festival Hoa Đà Lạt: Cơ hội quảng bá du lịch canh nông, nông sản đặc thù

Sáng ngày 10/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, đây được xem là lần Festival hoa đặc biệt nhất từ trước đến nay khi diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 với nhiều hoạt động và sự kiện.

2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX: Cơ hội quảng bá du lịch canh nông, nông sản đặc thù - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 tháng với nhiều chương trình đặc sắc. Ảnh: Văn Long.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Festival hoa Đà Lạt 2022 với chủ đề "Đà Lạt - thành phố bốn mùa hoa" và sẽ có 9 chương trình chính gồm: Trình diễn thời trang “Tơ lụa - Con đường di sản” và Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”; Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đà Lạt”; Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế...

2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX: Cơ hội quảng bá du lịch canh nông, nông sản đặc thù - Ảnh 2.

Tái hiện không gian văn hóa của người dân tộc thiểu số bản địa tại bờ hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Theo đó, Lễ Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/12 tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt) với chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng, phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của Hồ Xuân Hương, Đồi cù... 

Cũng tại Quảng trường Lâm Viên, tối 31/12, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ được khép lại bằng chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023.

2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX: Cơ hội quảng bá du lịch canh nông, nông sản đặc thù - Ảnh 3.

Tiểu cảnh hoa theo chủ đề âm nhạc tại đài phun nước Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Đến nay, trên địa bàn TP.Đà Lạt, nhiều tiểu cảnh bằng hoa đã được ban tổ chức triển khai thực hiện xung quanh hồ Xuân Hương, các công viên. Đặc biệt, không gian các căn nhà dài truyền thống của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, vật dụng sinh hoạt cũng như các bức tượng cổ đã được các nhà sưu tập trưng bày tại không gian thơ mộng bên bờ hồ Xuân Hương, thu hút đông đảo du khách.

Tham gia vào các hoạt động lễ hội, du khách còn được thưởng lãm những không gian mang tính nghệ thuật cao, thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại Phố trà - cà phê - rượu vang. Đặc biệt, du khách còn có cơ hội tham gia lễ hội khinh khí cầu ấn tượng và đầy màu sắc tại TP.Đà Lạt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem